Ngoại trưởng Hungary: NATO từng có cơ hội ngăn chặn xung đột Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary tin rằng một cuộc thảo luận về các đề xuất an ninh năm 2021 của Nga với khối liên minh do Mỹ đứng đầu đã có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Sputnik)
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto lập luận rằng cuộc đối đầu hiện tại giữa Nga và phương Tây có thể tránh được nếu NATO và Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc về yêu cầu đảm bảo an ninh của Moscow.

Vào tháng 12/2021, 2 tháng trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, nước này đã đệ trình một danh sách các đề xuất an ninh lên NATO và Mỹ, trong đó yêu cầu khối này rút cơ sở hạ tầng quân sự của mình về biên giới năm 1997.

Điểm mấu chốt của văn kiện này là ngăn chặn sự mở rộng của NATO, đặc biệt liên quan đến Ukraine, quốc gia từ lâu đã tìm cách gia nhập khối quân sự này. Tuy nhiên, NATO đã bác bỏ đề xuất này với lý do “chính sách mở cửa” đối với các thành viên mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một trong những lý do chính dẫn đến xung đột là mối đe dọa từ khả năng Ukraine có được tư cách thành viên NATO.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm 12/10, ông Szijjarto cho rằng các điều khoản của Nga có thể dùng làm cơ sở để tránh xung đột Ukraine.

“Tôi nhớ những lúc đó. Tôi nghĩ rằng điều còn thiếu là một cuộc thảo luận nghiêm túc…Tôi tin rằng nếu bên nào đó có vấn đề…thì vấn đề đó nên được đem ra thảo luận. Và thật không may, những cuộc thảo luận này đã không diễn ra”, nhà ngoại giao cho hay.

Ông Szijjarto thừa nhận rằng bất kỳ cuộc tranh luận nào về những gì có thể đã xảy ra hiện đang được tranh luận, nhưng nhấn mạnh rằng ông mong muốn “những cuộc đối thoại đó diễn ra từ trước. Bởi nếu chúng diễn ra, có lẽ chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại”.

Vào tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết đề xuất của Moscow về đảm bảo an ninh không còn được đưa ra thảo luận nữa và mục tiêu chính của ngoại giao Nga hiện nay là “quản lý khủng hoảng và ngăn chặn…một cuộc xung đột thực sự quy mô lớn”.

Ông Szijjarto cùng các quan chức hàng đầu khác của Hungary đã nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời kêu gọi cả hai bên đạt được lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình. Ông cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow là không hiệu quả và làm tê liệt nền kinh tế EU.

Nga chưa từng loại trừ các cuộc đàm phán về Ukraine, và ông Putin hồi tháng 6 cho biết Moscow sẽ ngay lập tức đồng ý ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nếu Kiev rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye và cam kết trung lập. Sau đó, ông nói rằng bất kỳ sự tham gia nào cũng không thể thực hiện được miễn là quân đội Ukraine chiếm được một phần Vùng Kursk của Nga.