close Đăng nhập

Ngỡ ngàng với nhan sắc "Cô Đẩu" Công Lý của Táo quân 2016

Tạo hình "Cô Đẩu" Công Lý trong Táo quân 2016 khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.
Ngỡ ngàng với nhan sắc "Cô Đẩu" Công Lý của Táo quân 2016

Sau một tháng tập luyện vất vả, ngày mai (29/1), Táo quân 2016 sẽ chính thức ghi hình.

Trên mạng xã hội các diễn viên như Vân Dung, Tự Long... liên tục chia sẻ hình ảnh hậu trường và tâm trạng hồi hộp của mình.

"Táo" Vân Dung viết: "Ơn giời vé đây rồi, công sức của em suốt gần 1 tháng đây... tuyệt vời ông mặt trời!".

Trong khi đó MC Thảo Vân thì chia sẻ hình ảnh sân khấu Táo quân 2016 cùng với dòng tâm trạng "hồi hộp, xốn xang".

Còn NSND Tự Long lại tiết lộ sẽ cho "Táo con" đi xem "Táo bố" diễn. Tự Long còn khoe ảnh các Táo chụp tự sướng với nhau rất tình cảm.

Và thông qua những bức ảnh này, người hâm mộ lại tiếp tục phỏng đoán về nội dung chương trình Táo 2016.

Với tạo hình của Quang Thắng nhiều cư dân mạng cho rằng, anh sẽ vào vai Soái Ca - một nhân vật đang được coi là hình tượng lý tưởng của phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt tạo hình mới của "Cô Đẩu" Công Lý khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi quá nữ tính và dịu dàng.

Một số hình ảnh mới nhất của Táo quân trước giờ ghi hình chính thức:

Sân khấu Táo quân 2016 vừa được MC Thảo Vân chia sẻ.

Các nghệ sĩ lên tập dượt chương trình.

Tự Long khoe ảnh các Táo trên facebook cá nhân.

Với tạo hình của Quang Thắng nhiều fan phỏng đoán anh sẽ vào vai Soái Ca.

Nhiều người ngỡ ngàng với vẻ dịu dàng của "Cô Đẩu" Công Lý.

Tự Long khoe sẽ cho con trai đi xem bố diễn.

Theo Tri thức trẻ

Xã hội

Chân dung quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chân dung quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), được giao quyền Bộ trưởng Công Thương. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là “bước ngoặt” quan trọng, mở ra giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn, nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị và mạng lưới tài chính toàn cầu.