Nga thử nghiệm thành công UAV tự sát giá rẻ mới, chuẩn bị đưa vào trang bị cho quân đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một loại máy bay không người lái (UAV) tự sát mới của Nga, có tên gọi là Privet-82, đã hoàn thành xuất sắc những cuộc thử nghiệm trong môi trường hoạt động thực tế, chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng.

Ngày 2/6, văn phòng thiết kế Oko, trả lời phỏng vấn của TASS cho biết: “UAV Privet-82 đã vượt qua những chuyến bay thử nghiệm trên trên vùng Donbass. Những cuộc thử nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra phạm vi bay, kênh truyền thông vô tuyến và hoạt động của hệ thống điều khiển drone trong môi trường tác chiến điện tử thực tế.”

Theo nhà thiết kế Oko, Privet-82 đã được thành viên các đơn vị tác chiến chiến thuật Cascade và phía Đông, Lực lượng Vệ binh Nga thử nghiệm điều khiển và đưa ra nhận xét về UAV.

Văn phòng thiết kế Oko cho biết: “Những nội dung cần thiết đang được hoàn thiện nhằm trang bị UAV những loại đầu đạn khác nhau và chuẩn bị đưa UAV vào biên chế trang bị cho lực lượng vũ trang Nga.”

UAV tự sát cánh cố định nhỏ, sử dụng hệ thống dẫn đường quang học hỗ trợ định vị vệ tinh Glonass/GPS, phạm vi hoạt động 30 km, có thể tăng tốc đến 140 km/h và mang trọng tải hữu ích đến 5,5 kg.

Văn phòng thiết kế Oko hiện đang thử nghiệm khoảng 10 UAV tự sát Privet-82 trong các đơn vị quân đội Nga. Oko cho biết: “Chúng tôi liên lạc thường xuyên với các đơn vị đã được cung cấp UAV của Oko và tiếp nhận tất cả những nhận xét, đóng góp trong quá trình khai thác, sử dụng”.

Tháng 3/2022, Oko công bố video, ghi lại cuộc thử nghiệm thành công của UAV tự sát Privet-82. Trong quá trình thử nghiệm, drone tự sát đánh trúng mục tiêu tĩnh với độ chính xác tuyệt đối.

Văn phòng thiết kế Oko thử nghiệm UAV tự sát giá rẻ Privet-82. Video South Front

Phòng thiết kế hiện đang nghiên cứu một phiên bản drone trinh sát của Privet-82 có thời gian bay kéo dài thêm 1,5 giờ, cho phép UAV trở thành phương tiện bay chỉ huy, dẫn đường cho các UAV khác tấn công mục tiêu trong tác chiến bầy đàn drone tự sát nhằm tăng khả năng tiêu diệt các mục tiêu hạng nặng như xe tăng đối phương.

“Chúng tôi đã giới thiệu và thử nghiệm UAV Privet-82 trong cấu hình trinh sát. Chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến ​​đóng góp và đề xuất cho việc tinh chỉnh phương tiện bay. Cần phải sửa đổi một chút camera quang hồng ngoại, được cài đặt trên UAV theo yêu cầu của quân đội, sau đó drone sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt và chuyển giao cho quân đội”, văn phòng thiết kế Oko cho biết.

Quân đội Nga hiện đang sử dụng UAV tự sát, còn được gọi là đạn lượn thông minh rộng rãi trên chiến trường. Trong những tháng gần đây, những drone tự sát đã trở thành vũ khí tấn công chủ lực trong các phân đội chiến thuật của quân đội Nga. Xu hướng trong tương lai, các đơn vị chiến thuật Nga sẽ được biên chế các phân đội UAV tấn công, trang bị các drone giá rẻ như Privet-82, tăng cường thêm sức mạnh và độ chính xác cao của hỏa lực đi cùng, tương tự như các phân đội pháo tự hành và súng cối nhưng có giá thành rẻ và độ chính xác cao hơn rất nhiều.

Theo TASS