Iran tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh đạt vận tốc 12–13 Mach

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Iran tuyên bố phát triển thành công tên lửa siêu thanh, có thể bay với tốc độ Mach 12-13, cơ động linh hoạt trong và ngoài bầu khí quyển, có khả năng vượt qua mọi lá chắn phòng thủ tên lửa của đối phương.

Ngày 29/5, tư lệnh trưởng Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh tuyên bố, Iran đã thử thành công một tên lửa đạn đạo siêu thanh do quốc gia này tự phát triển, sẽ sớm công bố thành quả của công nghiệp quốc phòng quốc gia này.

Tên lửa siêu thanh là vũ khí có tốc độ di chuyển và cơ động nhanh hơn ít nhất 5 lần so với tốc độ âm thanh ở độ cao thấp trong khí quyển, khiến phương tiện trở nên cực kỳ khó theo dõi và đánh chặn.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tướng Hajizadeh cho biết: “Tên lửa siêu thanh mới của Iran có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Tên lửa sẽ được phát triển để tấn công các hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù, đây là một bước nhảy vọt trong lĩnh vực phát triển tên lửa của Iran. Tên lửa siêu thanh có tốc độ cao và có thể cơ động di chuyển trong và ngoài bầu khí quyển.”

Tướng Hajizadeh nhấn mạnh, tên lửa có thể bay với tốc độ 12-13 Mach và cơ động linh hoạt cả trong và ngoài bầu khí quyển trái đất. Ông cũng đã đưa ra những phát biểu tương tự vào tháng 11/2022, khi lần đầu tiên công bố quá trình phát triển tên lửa.

Thông báo mới này được đưa ra sau khi Iran tuần trước ra mắt tên lửa đạn đạo tầm trung Kheybar, phiên bản mới nhất của dòng tên lửa đạn đạo Khorramshahr. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km, có thể phóng trong vòng chưa đầy 12 phút chuẩn bị.

Iran phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa. Video FARS News

Mỹ đã cáo buộc chương trình tên lửa ngày càng phát triển mạnh mẽ của Iran là một "mối đe dọa nghiêm trọng" sau khi Tehran công bố ra mắt tên lửa đạn đạo Kheybar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong một cuộc họp báo đã phát biểu với các phóng viên: “Sự phát triển và phổ biến tên lửa đạn đạo của Iran đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời vẫn là một thách thức nghiêm trọng đối với tiến trình không phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Các quan chức quân sự Tehran nhấn mạnh: Học thuyết quân sự của Cộng hòa Hồi giáo nhấn mạnh, khả năng vũ trang của quốc gia chỉ phục vụ mục đích phòng thủ.

Theo Fars News, nhiều nhà bình luận quân sự cho biết, Iran nằm trong số những quốc gia sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công chính xác hàng đầu thế giới, các loại thiết bị quân sự sản xuất tại Iran được các cường quốc thế giới ưa chuộng và ca ngợi.

Các chuyên gia và kỹ sư quân sự Iran trong những năm gần đây đã đạt được những thành tựu lớn trong nỗ lực sản xuất nhiều loại trang thiết bị nội địa, đủ sức cung cấp cho nhu cầu của các lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo.

Iran đã làm việc không ngừng nghỉ, nỗ lực phát triển tiềm lực tên lửa các loại nhằm đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng từ Mỹ và Israel. Mặc dù phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt và phá hoại, chương trình tên lửa của Tehran đã đạt được những thành tựu đột phá, trở thành cường quốc quân sự ở Trung Đông.

Theo Fars News