Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân B61, sắp sản xuất hàng loạt

VietTimes -- Hai quả bom hạt nhân B61-7 và B61-11 đã được kiểm tra tại bãi thử Tonopah, trong khi đó phiên bản B61-12 sẽ được chế tạo vào "năm tài khóa 2020" và trang bị cho máy bay F-35 triển khai ở châu Âu.
Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ (ảnh tư liệu)
Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ (ảnh tư liệu)

Ngày 8/10 dẫn báo chí Nga cho rằng Phòng Thông tin, Cục An ninh hạt nhân quốc gia, Bộ Năng lượng Mỹ ngày 6/10 tuyên bố, cục này và Không quân Mỹ vào đầu tháng 10 đã thử nghiệm 2 quả bom hạt nhân B61 phiên bản cải tiến.

Hai quả bom này gồm B61-7 và B61-11. Tại bãi thử Tonopah thuộc bang Nevada, 2 quả bom hạt nhân chưa lắp đầu đạn hạt nhân đã được thả từ 2 máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2A Spirit.

Máy bay này đã sử dụng công nghệ tàng hình, không dễ bị trạm radar của kẻ thù phát hiện. Loại máy bay ném bom này có đơn giá là 2 tỷ USD, có thể bay 12.000 km trong tình hình không cần tiến hành tiếp dầu trên không, bay 18.000 km trở lên trong tình hình tiến hành một lần tiếp dầu, đã gia nhập lực lượng "tam vị nhất thể" hạt nhân của Mỹ.

Cục an ninh hạt nhân quốc gia cho hay đã lắp thiết bị ghi chép thông số bay và các dữ liệu khác trên quả bom để xác định độ chính xác và độ tin cậy của bom. Các phân tích tiến hành đối với thông tin thu thập được giúp họ đưa ra kết luận: hai cuộc thử nghiệm đều thành công.

Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ. Ảnh: Cankao
Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ. Ảnh: Cankao

Bom B61 có một số phiên bản cải tiến (B61-3, -4, -7, -10 và -11). B61-12 sẽ thay thế 4 loại phiên bản cải tiến trước trong khuôn khổ kế hoạch nâng cấp. Khác với "các vị tiền bối", loại bom này có đuôi mới, áp dụng hệ thống dẫn đường quán tính có độ chính xác cao hơn. B61-11 dự tính sẽ nghỉ hưu vào thập niên 30 của thế kỷ này.

Cục An ninh hạt nhân quốc gia ngày 1/8 tuyên bố Mỹ đã bắt tay bố trí nâng cấp quy trình công nghệ sản xuất B61. Điều này có nghĩa là quy hoạch công trình và giai đoạn thiết kế thực nghiệm kéo dài 4 năm trong khuôn khổ kế hoạch cải tiến B61 đã kết thúc, công tác nâng cấp bom bước vào giai đoạn chạy nước rút trước khi sản xuất hàng loạt.

Đồng thời, cơ quan này xác nhận, giống như dự kiến trước đây, quả bom B61-12 phiên bản cải tiến đầu tiên có kế hoạch chế tạo vào "năm tài khóa 2020".

Ngày 1/7/2015 đã tiến hành kiểm tra lần đầu tiên đối với bom B61-12. Chuyên gia tin rằng trên thực tế Mỹ đang "phát triển quả bom rơi tự do" có thể dẫn đường đầu tiên, tăng cường tính năng của B61.

Nếu B61-12 được trang bị cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 và sẽ được triển khai ở châu Âu vào "đầu thập niên 20 của thế kỷ này" thì có thể đưa ra kết luận: Đây được coi là nâng cấp hạt nhân quy mô lớn nhất của NATO kể từ thập niên 1980 đến nay.

Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ. Ảnh: motherjones
Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ. Ảnh: motherjones