Không quân Trung Quốc và Nga triển khai oanh tạc cơ H-6K và Tu-95MS tuần tra 8 giờ tại Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đặt mua thêm 28 oanh tạc cơ tàng hình B-2 sau chiến dịch tấn công Iran, nhưng giới chuyên gia nghi ngờ tính khả thi vì chi phí, dây chuyền sản xuất và sự lỗi thời của thiết kế.
Sau đòn tấn công vào các căn cứ Tu-95MS, Nga đối mặt áp lực tăng tốc phát triển máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới PAK DA nhằm duy trì ưu thế chiến lược và bắt kịp Mỹ, Trung Quốc.
VietTimes – Mỹ sẽ chế tạo một số lượng lớn máy bay ném bom tàng hình B-21 "Raider" với sản lượng lớn hơn nhiều so với bất kỳ máy bay ném bom nào của phương Tây trong hơn nửa thế kỷ qua để sử dụng và bán cho các đồng minh.
VietTimes – Máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo của Trung Quốc, Xian H-20, có thể có thiết kế phần cánh giúp chúng tấn công những mục tiêu thuộc chuỗi đảo thứ hai và xa hơn nữa, theo giới phân tích.
VietTimes -- Kỳ Giáng sinh đã qua đi mà Mỹ vẫn chưa nhận được "món quà" từ phía Triều Tiên, nhưng giới chức Mỹ vẫn tỏ ra hết sức bối rối trước câu hỏi vì sao ông Kim Jong-un vẫn chưa thực hiện một vụ thử vũ khí như từng cảnh báo.
VietTimes -- Máy bay ném bom tầm xa PAK DA, hiện đang được phát triển bởi hãng sản xuất máy bay Nga Tupolev, sẽ bao gồm khả năng tàng hình và thực hiện các chuyến bay trong suốt 30 giờ liên tiếp.
VietTimes -- Ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi một máy bay ném bom B-17 từ thời Thế chiến 2 của Mỹ bị rơi lúc đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bradley ở bang Connecticut (Mỹ) ngày 2/10.
VietTimes -- Nga vừa tuyên bố đã triển khai 2 máy bay ném bom hạt nhân chiến lược TU-160 tới một vùng viễn Đông của Nga nằm đối diện với bang Alaska của nước Mỹ, trong một cuộc tập trận mà giới truyền thông nước này mô tả là thể hiện khả năng đặt vũ khí hạt nhân ngay trước cửa nhà của Mỹ.
VietTimes -- Các phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc đã phải bắn hơn 300 phát súng cảnh báo đối với một phi cơ quân sự Nga trong hôm 23/7, sau khi chiếc máy bay này được cho là đã vi phạm không phận của Hàn Quốc - giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.
VietTimes -- CNBC thông báo về 3 thử nghiệm Kinzhal thành công, lần cuối cùng diễn ra vào tháng 7, khi tên lửa tấn công trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 800 km.
VietTimes -- Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52H đến Biển Đông lần này là để phản ứng với các hành động của máy bay ném bom H-6K Trung Quốc gần đây như bay quanh Đài Loan, cất hạ cánh phi pháp trên Biển Đông...
VietTimes -- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ việc Trung Quốc diễn tập hạ cánh máy bay ném bom ở quần đảo Hoàng Sa là động thái gây bất ổn trong khu vực.
VietTimes -- Không quân Trung Quốc vừa lần đầu tiên tổ chức cho nhiều máy bay ném bom H-6K huấn luyện cất hạ cánh trên sân bay các đảo ở "vùng biển phía nam", điều này ám chỉ khu vực Biển Đông.
VietTimes -- Theo báo chí Đài Loan, ngày 24/4, hai máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ có tên là HERO01 và HERO02 đã cất cánh từ Guam, bay qua eo biển Bashi, bay đến khu vực lân cận đảo Đông Sa ở phía đông rồi quay lại, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chỉ 250 km.
Tu-160 của Nga lớn hơn và nhanh hơn so với B-1B. Ngoài ra, Tu-160 có trọng lượng cất cánh lớn nhất 272.000 kg và đạt tốc độ hơn 2,05 Mach, trong khi máy bay ném bom của Mỹ có thể cất cánh nếu trọng lượng của nó không vượt quá 216.000 kg.
VietTimes -- Lầu Năm Góc đang phát triển tên lửa hành trình LRSO để phối hợp với máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 nhằm chọc thủng các phòng tuyến kiên cố của Trung Quốc và Nga.
VietTimes -- Hải quân Trung Quốc đẩy mạnh biên chế máy bay, tàu chiến ở hai phương hướng chiến lược trọng điểm là Biển Đông và biển Hoa Đông, tiếp tục tìm cách hiện thực hóa yêu sách chủ quyền bằng sức mạnh quân sự.
Ngày 11/12/2017, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất ngờ tới Syria và tuyên bố rút một phần lớn lực lượng khỏi Syria. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tỏ ý nghi ngờ về quyết định của ông Putin.