Mỹ công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm cả đạn chùm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói viện trợ quân sự bổ sung đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Ukraine. Đây là lần rút thiết bị thứ 42 của Chính quyền tổng thống Joe Biden từ kho dự trữ Bộ Quốc phòng kể từ tháng 8/2021.

Đạn pháo 155 mm, bao gồm cả đạn chùm DPICM, được viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh minh họa Military Ukraine.
Đạn pháo 155 mm, bao gồm cả đạn chùm DPICM, được viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh minh họa Military Ukraine.

Gói viện trợ mới trị giá 800 triệu USD sẽ cung cấp cho Ukraine những hệ thống pháo binh và đạn dược tăng cường, bao gồm cả đạn thông thường cải tiến lưỡng dụng (DPICM) hay còn gọi là đạn chùm mục đích kép có hiệu quả và độ tin cậy cao.

Trang Military Ukraine, dẫn tuyên bố của Bộ quốc phòng Mỹ cho biết, chính quyền tổng thống Joe Biden trước khi quyết định thành phần của đã tiến hành tham vấn rộng rãi với Quốc hội và các quốc gia đồng minh và đối tác. Gói viện trợ quân sự bao gồm đạn dược phòng không, xe thiết giáp, vũ khí chống tăng và những trang thiết bị khác để quân đội Ukraine có thể tiếp tục tiến hành cuộc phản công vào chiến tuyến phòng ngự của quân đội Nga.

vientroUkraine02.jpg
Pháo xe kéo M777 do Mỹ sản xuất, viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Những vũ khí trang bị trong gói viện trợ bao gồm:

Bổ sung đạn tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot; Tên lửa phòng không AIM-7; Hệ thống tên lửa phòng không di động (MANPAD) Stinger; Tên lửa bổ sung cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS); 31 khẩu pháo xe kéo M77 155mm; Đạn pháo 155mm, bao gồm cả đạn pháo DPICM (đạn chùm), đạn pháo 105mm; 32 Xe chiến đấu bộ binh Bradley; 32 Xe thiết giáp chở quân Stryker; Thiết bị rà phá bom mìn; Tên lửa chống tăng điều khiển bằng cáp quang, dẫn đường bằng quang học (BGM-71 TOW); Hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và các hệ thống chống thiết giáp và tên lửa khác; Bom dẫn đường độ chính xác cao JDAM-ER; Hệ thống máy bay không người lái (UAV) Penguin; 27 xe cứu kéo thu hồi trang bị; 10 xe vận tải kéo và vận chuyển thiết bị; Các thiết bị rà phá bom mìn và thiết bị phá dọn chướng ngại vật; Vũ khí bộ binh và hơn 28 triệu viên đạn, lựu đạn; Phụ tùng thay thế và những thiết bị dã chiến khác.

vientroUkraine03.jpg
Xe vận tải quân sự hạng nặng HEMTT M1120A4 (M977) do Mỹ chế tạo, viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Hiện quân đội Ukraine có trong biên chế trang bị khoảng 130 pháo xe kéo 155 mm M777. Những khẩu pháo này sẽ được trang bị đạn thông thường cải tiến lưỡng dụng DPICM (Đạn chùm) bao gồm loại đạn M483A1 và M864.

Thiết bị rà phá bom mìn có thể là một số các phương tiện kỹ thuật, bao gồm xe phòng dây chuyền nổ quét mìn M58 MICLIC mà Ukraine đã nhận được trong các gói viện trợ trước đây. Quân đội Ukraine cũng sẽ nhận được xe kỹ thuật công binh M1132, được thiết kế trên nền tảng xe thiết giáp Stryker.

Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia đồng minh và đối tác để cung cấp cho Ukraine các gói viện trợ tiếp theo, đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt và những yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn.

Theo Military Ukraine