Mỹ chuẩn bị chấm dứt hợp tác với Nga về Syria

VietTimes -- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Mỹ đang chuẩn bị đình chỉ hợp tác với Nga về Syria.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga trong một cuộc gặp gỡ (ảnh tư liệu Sputnik)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga trong một cuộc gặp gỡ (ảnh tư liệu Sputnik)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh rằng Washington sẽ làm điều này nếu Nga không thực hiện các bước nhằm khôi phục lại thỏa thuận ngừng bắn ở nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết:

"Ông John Kerry thông báo cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga biết rằng Mỹ đang chuẩn bị đình chỉ đối thoại song phương Hoa Kỳ và Nga về Syria, kể cả việc thành lập trung tâm chung về việc thực hiện ngừng bắn, nếu Nga không có biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công ở Aleppo và khôi phục ngừng chiến". 

Theo John Kerry, ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng quy cho Nga chịu trách nhiệm về việc sử dụng bom cháy ở Aleppo và toàn bộ sự tấn công của các lực lượng chính phủ Syria, tình hình nhân đạo ở thành phố và các cuộc tấn công được cho là trúng vào cơ sở hạ tầng dân sự.