Muốn làm cụm điện gió 14.000 tỉ đồng tại Hà Tĩnh, Tập đoàn Đức Thắng của ai, lớn cỡ nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – So với nhà máy điện gió Kỳ Anh MK1-4, HBRE Hà Tĩnh, các dự án điện gió mà Tập đoàn Đức Thắng của ‘đại gia’ Trần Xuân Thạch đề xuất đầu tư tại Hà Tĩnh rất đáng nể, với tổng mức đầu tư lên tới 13.893 tỉ đồng.
Điện gió ngoài khơi (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Điện gió ngoài khơi (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo tìm hiểu của VietTimes, ngày 26/7/2021, CTCP Tập đoàn Đức Thắng (Đức Thắng) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xin chủ trương khảo sát, nghiên cứu, thực hiện cụm dự án nhà máy điện gió trên biển và đất liền tại huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh.

Trong đó, Đức Thắng đề xuất xây dựng cụm nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 148,5 MW (gồm 33 turbin gió), tổng mức đầu tư dự kiến 5.206 tỉ đồng; và cụm nhà máy điện gió trên biển Kỳ Ninh có công suất dự kiến 200 MW (40 turbin gió), tổng mức đầu tư dự kiến 8.687 tỉ đồng.

Thành lập vào năm 2005, Đức Thắng tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đức Thắng, thuộc sở hữu của vợ chồng ông Trần Xuân Thạch - bà Dương Thị Hiền, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Cập nhật tới ngày 13/5/2021, Đức Thắng có quy mô vốn điều lệ 500 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Ông Trần Xuân Thạch (75% VĐL), bà Dương Thị Hiền (20% VĐL) và ông Trần Quốc Thại (5% VĐL).

‘Đại gia’ Trần Xuân Thạch giàu cỡ nào?

Sinh năm 1966, ông Trần Xuân Thạch được biết tới là một ‘đại gia’ có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh gỗ tại Hà Tĩnh. Ông cũng được cho là một trong 4 người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc Rolls-Royce trị giá hàng chục tỉ đồng.

Năm 2010, vợ chồng ông Trần Xuân Thạch - Dương Thị Hiền góp vốn thành lập Công ty TNHH Trung Kiên (Trung Kiên) với vốn điều lệ 18,2 tỉ đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xuất khẩu nông sản.

Đến tháng 6/2015, vốn điều lệ của Trung Kiên đã được nâng lên mức 50 tỉ đồng, trong đó ông Trần Xuân Thạch sở hữu 40% vốn, còn bà Dương Thị Hiền nắm giữ 60% vốn.

Tháng 8/2020, bà Dương Thị Hiền đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cũng như vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Trung Kiên cho ông Trần Trung Kiên (SN 1988).

Cập nhật tại ngày 17/5/2021, Trung Kiên đã được đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Kiên với vốn điều lệ 280 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Trần Trung Kiên (65% VĐL), bà Nguyễn Thu Thảo (30% VĐL) và ông Phạm Quang Dương (5% VĐL).

Ngoài ra, tháng 5/2021, ông Trần Xuân Thạch và bà Dương Thị Hiền còn góp vốn theo tỉ lệ 75:25 thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Đức Thắng với quy mô vốn 100 tỉ đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu, thiết bị xây lắp đặt khác trong xây dựng (chi tiết: bán buôn và xuất nhập khẩu gỗ cây và gỗ chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu lâm sản).

Đức Thắng làm ăn ra sao?

Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, ‘đại gia’ Trần Xuân Thạch cũng có những bước tiến trong lĩnh vực năng lượng cách đây nhiều năm.

Cụ thể là việc Đức Thắng đã thâu tóm lại 95% cổ phần Công ty TNHH Thủy điện Nậm Mô Việt Nam từ năm 2015. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Thủy điện Nậm Mô (Lào) có công suất thiết kế 120 MW, tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của Đức Thắng (công ty mẹ) tỏ ra khá khiêm tốn. Năm 2019, công ty này đạt đỉnh doanh thu với 11,6 tỉ đồng, báo lỗ thuần ở mức 406 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Đức Thắng đạt 440,6 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 279,4 tỉ đồng./.