“Mùa xuân” sắp đến với giới đào Bitcoin?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo Reuters, sau một “mùa đông” tiền mã hóa khắc nghiệt, những thợ đào Bitcoin cuối cùng đã cảm nhận được “ánh nắng mùa xuân”, với những tín hiệu tích cực từ thị trường khi giá Bitcoin đã vượt mốc 30.000 USD.
“Mùa xuân” sắp đến với giới đào coin? (Ảnh: Reuters)
“Mùa xuân” sắp đến với giới đào coin? (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu của Blockchain.com, doanh thu khai thác Bitcoin trung bình trong 30 ngày qua đã tăng lên 27,34 triệu USD/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Đó là tín hiệu đáng mừng với thợ đào Bitcoin, những người đang phải vật lộn để giải quyết các khoản nợ lớn khi doanh thu sụt giảm mạnh xuống mức 15 – 21 triệu USD/ngày trong phần lớn thời gian của nửa cuối năm 2022.

Dẫu vậy, mức doanh thu hiện tại vẫn còn cách xa mức đỉnh 61,2 triệu USD đạt được vào tháng 11/2021 khi Bitcoin cán mốc 69.000 USD - mức giá cao nhất mọi thời đại.

Jaran Mellerud, nhà phân tích tại công ty dịch vụ khai thác Bitcoin Luxor, cho biết: “Nhiều công ty khai thác tiền mã hóa đã trên bờ vực phá sản vào cuối năm 2022. Nhưng với mức giá hiện tại của Bitcoin, dòng tiền của các công ty này đã được cải thiện đáng kể và hầu hết trong số họ không còn gặp vấn đề về thanh toán”.

Ông cũng cho biết tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của các công ty khai thác đã giảm đi nhiều, có nhiều đơn vị đã tái cấu trúc và trả được bớt nợ trong vài tháng qua.

Đơn cử như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Marathon Digital Holdings (Marathon) đã giảm từ 2 xuống 0,5 kể từ đầu năm nay, trong khi đó, tỷ lệ này ở Greenidge Generation Holdings (Greenidge) đã giảm từ 11,7 xuống 5,8.

“Sự tan băng vào mùa xuân” đã chứng kiến làn sóng các nhà đầu tư đổ xô trở lại với các công ty khai thác tiền mã hóa được giao dịch công khai. Trong số những cái tên nổi bật, Marathon và Riot Platforms đã chứng kiến giá cổ phiếu công ty tăng hơn gấp 3 lần trong năm 2023.

Trong khi đó, Valkyrie Bitcoin Miners ETF ghi nhận cổ phiếu tăng 162%, còn giá cổ phiếu Greenidge đã tăng 137%. Tuy nhiên, những công ty kể trên vẫn đang thua lỗ kể từ đầu năm 2022.

Theo các nhà phân tích tại BTIG, giá điện giảm, đặc biệt là ở Mỹ, là yếu tố giúp giảm bớt áp lực lên lợi nhuận của các công ty khai thác Bitcoin. Được biết, chi phí điện để đào coin đã giảm 40% so với cuối năm 2022.

Tuy nhiên, những thợ đào Bitcoin vẫn tỏ ra khá thận trọng, vì vận may của họ gắn liền với quỹ đạo giá thất thường của Bitcoin.

Kevin Kelly, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Delphi Digital, cho biết: “Nếu Bitcoin đạt đỉnh, giá các công cụ đào coin cũng sẽ tăng theo. Trước khi "mùa hè" xuất hiện, thị trường sẽ còn nhiều biến động”.

Theo chuyên gia của BTIG, phần lớn công ty khai thác Bitcoin vẫn ưu tiên chi trả các khoản nợ hơn là chi tiêu cho máy móc, thiết bị mới, ngay cả khi chi phí đầu tư một dàn máy mới đã giảm khoảng 69% so với cuối năm 2021.

Có thể nói, khi giá điện tăng nhanh hoặc giá Bitcoin giảm mạnh, một đợt "lạnh giá" mới rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, Marcus Sotiriou, nhà phân tích tại công ty môi giới GlobalBlock, vẫn lạc quan cho rằng: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi khó khăn, nhưng tôi tin rằng điều tồi tệ nhất đã ở lại phía sau”./.

Nguồn tham khảo: Reuters