Một doanh nghiệp yến sào xuất hóa đơn 34.000 tỉ đồng trong 7 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một doanh nghiệp yến sào được cho là đã xuất lượng hóa đơn trị giá tổng cộng 34.000 tỉ đồng chỉ trong 7 ngày, tuy nhiên, chỉ có 40 triệu đồng là hóa đơn kinh doanh yến sào, còn lại liên quan tới chứng khoán.

Truyền thông và mạng xã hội xôn xao trước thông tin mà Người Lao Động mới đưa. Theo đó, tờ báo này dẫn lời ông Đặng Khắc Phúc - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh - phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành thuế Tp. HCM, diễn ra hôm 19/7, cho biết đơn vị phát hiện trong vòng 7 ngày, một công ty liên tục xuất nhiều hóa đơn trị giá tổng cộng 34.000 tỉ đồng.

Theo Tuổi Trẻ Online, vụ việc được Chi Cục thuế quận Bình Thạnh phát hiện khi tập trung rà soát hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn sau gần một năm chính thức sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, đặc biệt là sau vụ 524 doanh nghiệp trong đường dây mua bán hóa đơn mà Công an Phú Thọ phát hiện.

"Qua rà soát cho thấy một công ty yến sào xuất hóa đơn giá trị 34.000 tỉ đồng (tương đương gần 1,5 tỉ USD) chỉ trong vòng 7 ngày. Để ra số doanh thu khổng lồ này, doanh nghiệp đã xuất hóa đơn cả ngày lẫn đêm", tờ này viết.

Tờ báo hàng đầu Việt Nam cũng dẫn lời ông Đặng Khắc Phúc cho biết thêm: "Khi kiểm tra, ngành thuế phát hiện chỉ có 40 triệu đồng hóa đơn kinh doanh yến, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán và công ty đã báo cáo về Cục Thuế TP.HCM và gửi văn bản hỏi công ty chứng khoán".

Tờ Công an Nhân dân Online thông tin thêm: "Trên các hóa đơn này ghi chung chung là xuất cho các cá nhân trong lĩnh vực cổ phiếu, chứng khoán. Toàn bộ số hóa đơn này được xuất ra vào thời điểm cuối quý 1 năm 2023".

Trong khi đó, tờ VnExpress dẫn lời đại diện chi cục thuế Bình Thạnh cho hay, nhiều doanh nghiệp đang lợi dụng quy định thông thoáng khi chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử để trục lợi, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Nhiều doanh nghiệp muốn nộp ít thuế, hoặc trốn thuế nên họ có nhu cầu lấy hóa đơn để trừ chi phí.

Theo Cục Thuế TP.HCM, việc rà soát, kiểm tra doanh nghiệp sử dụng hóa đơn là một trong những nhiệm vụ chính trong thời gian tới. Cơ quan này cũng sẽ tập trung xác minh doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng còn tồn đọng để đưa lên hệ thống ngành thuế tự động ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp./.