Miền Tây Xanh rộng đường vào khu đô thị 940 tỉ đồng ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khu đô thị mới Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có quy mô 14,6ha, tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 940,7 tỉ đồng.
Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Nguồn: Cổng TTĐT huyện Như Thanh)
Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Nguồn: Cổng TTĐT huyện Như Thanh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Hải Vân tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Quốc tế Miền Tây Xanh (Miền Tây Xanh) là nhà đầu tư duy nhất đăng ký tham gia thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị mới Hải Vân được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 21/7/2021 với diện tích sử dụng đất khoảng 14,6ha, tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 940,7 tỉ đồng.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở của dự án là 438 căn; trong đó, nhà liền kề là 372 căn, nhà biệt thự là 66 căn. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.000 người. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm, dự kiến từ quý 4/2021 đến hết quý 4/2026.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Miền Tây Xanh được thành lập vào tháng 10/2018, trụ sở chính đặt tại tầng 2, 3 - Lô 133 Đông Phát 1, phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, do ông Nguyễn Khắc Thuận (SN 1985) làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty này có vốn điều lệ 350 tỉ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập là các ông bà: Nguyễn Thị Nhiên (SN 1973) góp 230 tỉ đồng, sở hữu 65,7% vốn điều lệ; Nguyễn Xuân Khang (SN 1967) sở hữu 17,1% vốn điều lệ; Lê Như Cường (SN 1996) sở hữu 11,4% vốn điều lệ; và Lưu Thị Thùy Linh (SN 1984) sở hữu 5,7% vốn điều lệ.

Lưu ý rằng, bà Lưu Thị Thùy Linh là phu nhân của ông Nguyễn Khắc Thuận, Giám đốc công ty. Ông Thuận từng là người đại diện pháp luật cho Chi nhánh CTCP Đầu tư và Phát triển Nhân Việt tại Thanh Hóa, tuy nhiên cơ sở này hiện đã ngừng hoạt động./.