Lực lượng Houthi tổ chức diễn tập quân sự, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến với Arab Saudi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Lực lượng Ansar Allah (phong trào Houthi) và Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Yemen, bất ngờ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự với tên gọi “Ngày của Người Bảo vệ” tại quận Sirwah phía tây tỉnh Marib.

Ngày 10/7, lực lượng Ansar Allah (Houthi) và các đơn vị vũ trang Yemen bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập quân sự chưa từng có trên vùng ngoại ô thành phố Marib, thành trì quan trọng nhất của liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu và chính phủ Yemen lưu vong do Arab Saudi hậu thuẫn.

Cuộc diễn tập quân sự được tổ chức tại quận Sirwah. Truyền thông Yemen công bố video và những hình ảnh về cuộc diễn tập với tiêu đề “Ngày của người bảo vệ”.

Lực lượng Ansar Allah diễn tập quân sự ở quận Sarwah phía tây tỉnh Marib. Video South Front

Trong cuộc diễn tập, lực lượng Houthi đã sử dụng pháo binh, máy bay không người lái (UAV) và trực thăng Mi-17.

Cuộc diễn tập quân sự của phong trào Ansar Allah được cho là được tiến hành nhằm chuẩn bị cho sự gia tăng căng thẳng và các mối đe dọa từ liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu chống lại lực lượng kháng chiến Yemen, sau khi phòng trào Ansar Allah (Houthi) đình chỉ đàm phán hòa bình với Arab Saudi.

Theo các nguồn tin địa phương ở thủ đô Sana'a, chính quyền Arab Saudi không chấp nhận đề xuất của các lãnh đạo Houthi về việc trả lương cho nhân viên chính phủ liên hợp từ nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt của Yemen. Do đó, các nhà lãnh đạo Houthi đã ra lệnh ngừng các cuộc đàm phán với các đại diện đến từ Riyadh.

Việc chấm dứt đàm phán có thể dẫn đến bùng phát một cuộc chiến tranh giữa Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu và các chiến binh Houthi một lần nữa.

dientapYemen01.jpg
dientapYemen02.jpg
dientapYemen03.jpg
dientapYemen05.jpg
Diễn tập quân sự của phong trào Ansar Allah ở Sarwah phía tây tỉnh Marib. Ảnh video South Front

Theo South Front