Kiến nghị chưa thông qua nhiệm vụ quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị HĐND TP chưa thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà, khi đang thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nhìn từ trên cao

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nhìn từ trên cao

Tờ trình của Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Hiện Đà Nẵng đang triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ về bán đảo Sơn Trà; TP đang lập quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, TP đang triển khai lập và phê duyệt Quy hoạch phân khu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang triển khai lập quy hoạch 3 loại rừng TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, nhiều nội dung, số liệu chưa có quyết định cuối cùng.

Trước đó, ngày 10/5/2019, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng tạm dừng triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cũng theo Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, việc nghiên cứu và thực hiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà cần chú ý làm rõ quan điểm phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà là khu du lịch quốc gia, hay khu du lịch của địa phương, để làm cơ sở xác định thẩm quyền và các nội dung liên quan. Việc nghiên cứu phát triển du lịch cần đảm bảo phạm vi ranh giới sử dụng đất, ranh giới quy hoạch 3 loại rừng và các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định.

Một góc rừng Sơn Trà

Một góc rừng Sơn Trà

Đặc biệt, các dự án phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà cần lưu ý đánh giá kỹ tác động đến môi trường, cảnh quan, nhất là hạn chế việc can thiệp ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, địa hình, địa mạo của khu vực; các công trình xây dựng theo nguyên tắc phân tán, phù hợp với điều kiện tự nhiên và cần hạn chế khối tích lớn, có kiến trúc, màu sắc và tầng cao phù hợp, sử dụng vật liệu thân thiện với thiên nhiên; mật độ xây dựng đảm bảo quy định và đề nghị xác định ở mức thấp, hạn chế che chắn tầm nhìn cảnh quan về phía biển; việc phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của bán đảo Sơn Trà; đảm bảo vấn đề an ninh, quốc phòng tại khu vực…

Vì những lý do trên, Ban Đô thị HĐND TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo nghiên cứu, rà soát tất cả các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo cơ sở để thực hiện, cũng như sự thống nhất, đồng bộ các chỉ tiêu, số liệu liên quan (như ranh giới sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất, ranh giới quy hoạch 3 loại rừng...) phục vụ việc nghiên cứu, thực hiện đồ án quy hoạch.

Được biết, phạm vi lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà có diện tích 4.232 ha, phía Bắc và phía Đông giáp với biển Đông; phía Tây giáp với vịnh Đà Nẵng; phía Nam giáp đường Yết Kiêu, đường Lê Văn Lương đường Lê Đức Thọ và đường Hoàng Sa.

Bán đảo Sơn Trà có hệ sinh thái động thực vật phong phú, sở hữu nhiều loài sinh vật đặc hữu, quý hiếm trên thế giới cần được bảo tồn. Không những vậy, bán đảo Sơn Trà còn có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng khi là nơi đóng quân của nhiều đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân./.