Không để thiếu máu khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

VietTimes -- Sáng nay (12/3), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã tham dự chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng năm 2020 tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng năm 2020 tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Khánh Phương - BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng năm 2020 tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Khánh Phương - BYT

Khan hiếm máu 

Ở nhiều nước trên thế giới, khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, công tác đảm bảo nguồn hiếm máu và cung cấp máu bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn.

Tại Việt Nam, ngay sau dịp Tết Nguyên đán, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến tình hình khan hiếm máu trở nên trầm trọng tại hầu hết các địa phương.

Để khắc phục tình trạng này, nhiều đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ sở y tế tại Hà Nội đã tích cực tổ chức ngày hội hiến máu với trên 5.000 đơn vị máu được hiến tặng.

Chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Khánh Phương
Chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Khánh Phương 

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Để khắc phục tình trạng thiếu máu, bên cạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đề nghị các bệnh viện sử dụng máu lập kế hoạch sử dụng máu và chế phẩm máu tiết kiệm, hợp lý trong các trường hợp cần truyền máu và chế phẩm máu, đảm bảo an toàn cho người bệnh trong truyền máu, đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tham gia hiến máu.  

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp tham gia hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Khánh Phương
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp tham gia hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Khánh Phương

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân cần bảo vệ sức khỏe cho bản thân nhưng chúng ta cũng cần nghĩ đến sức khỏe cộng đồng bằng việc tham gia hiến máu. Hy vọng nguồn máu của người hiến máu sẽ được sử dụng hiệu quả, góp phần cứu chữa người bệnh.

Báo cáo của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho thấy, nhờ sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị cùng những thay đổi về cách thức tổ chức hiến máu trong giai đoạn phòng, chống dịch, Viện đã tiếp nhận 36.000 đơn vị máu trong tháng 2 qua.

Theo đó, riêng sự kiện hiến máu Xuân Hồng đã thu hút hiwn 1 vạn người đăng ký hiến máy trong 12 ngày tại 7 điểm, thay vì chỉ tổ chức 2-3 ngày tại một địa điểm như nhiều năm trước, tiếp nhận 9.005 đơn vị máu, gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 5.000 đơn vị máu.

Đảm bảo đủ nguồn máu cho người bệnh

Hiện, Việt Nam đã bước vào giai đoạn thứ 2 của cuộc chiến chống dịch COVID-19 với bệnh nhân thứ 17 – ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp đầu tiên tại Hà Nội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động hiến máu.

Từ sớm đã có nhiều người dân đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: Khánh Phương
Từ sớm đã có nhiều người dân đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: Khánh Phương

TS. BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - cho hay: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong giai đoạn 2, các điểm hiến máu đã thưa thớt người đến. Nhiều đơn vị có kế hoạch tổ chức hiến máu trong tháng 3 đều đã thông báo hoãn lịch hiến máu và khả năng sẽ tiếp tục hoãn. Từ ngày 7/3 đến nay đã có 70 lịch hiến máu với khoảng 12.000 đơn vị máu trong tháng 3 bị hoãn.

Người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Khánh Phương
Người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Khánh Phương 

Với phương châm “Hiến máu an toàn – đừng ngại COVID”, Viện sẽ bảo đảm công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch COVID-19 với tiêu chí 3A gồm: An toàn cho người hiến máu, An toàn cho người bệnh nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế”.

Đến nay, các tài liệu liên quan đến dịch COVID-19 đều chưa cho thấy bằng chứng về việc virus có khả năng lây truyền qua đường máu. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu chống dịch, Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý và cộng đồng tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia hiến máu để đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh cần máu.