close Đăng nhập

Khối ngoại mua ròng 1.750 tỷ đồng trong tuần VN-Index để mất mốc 1.200 điểm

Khối ngoại mua ròng trở lại 1.682 tỷ đồng ở sàn HoSE trong tuần 9-13/5.
Khối ngoại mua ròng 1.750 tỷ đồng trong tuần VN-Index để mất mốc 1.200 điểm
Khối ngoại mua ròng 1.750 tỷ đồng trong tuần VN-Index để mất mốc 1.200 điểm

Kết thúc tuần giao dịch từ 9-13/5, VN-Index giảm 146,49 điểm (-11,02%) so với tuần trước đó xuống mức 1.182,77 điểm. HNX-Index giảm 41,07 điểm (-11,96%) xuống 302,39 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 8,27 điểm (-8,12%) xuống 93,61 điểm.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán nói chung biến động theo chiều hướng rất tiêu cực thì giao dịch của khối ngoại là lại điểm sáng. Tính chung toàn thị trường, khối ngoại trong tuần 9-13/5 thực hiện mua vào 256 triệu cổ phiếu, trị giá 9.959 tỷ đồng, trong khi bán ra 210 triệu cổ phiếu, trị giá 8.207 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 46,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 1.752 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng trở lại 1.682 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng ở mức hơn 44 tỷ đồng.

Chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND được khối ngoại sàn HoSE mua ròng rất mạnh với giá trị 647 tỷ đồng. DGC đứng sau và được mua ròng 288 tỷ đồng. Ba mã CTG, VHM và NLG đều được mua ròng trên 100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất sàn này với 143 tỷ đồng. NVL và VCB cũng đều bị bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Tại sàn HNX, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị giảm 75% so với tuần trước và đạt 5,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 71.828 cổ phiếu.

Khối ngoại sàn HNX mua ròng mạnh nhất mã PVS với 41 tỷ đồng. PVI và TNG được mua ròng lần lượt 14 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Trong khi đó, SHS bị bán ròng mạnh nhất với 31,4 tỷ đồng. VCS và THD đều được mua ròng hơn 11 tỷ đồng.

Ở sàn UPCoM, khối ngoại tiếp tục mua ròng 64,5 tỷ đồng (gấp 6 lần tuần trước), tương ứng khối lượng mua ròng là 2,2 triệu cổ phiếu.

BSR đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại sàn UPCoM với 26,4 tỷ đồng. QTP đứng sau với giá trị mua ròng là 8,6 tỷ đồng. QNS, CLX và SIP đều được mua ròng trên 6 tỷ đồng. Trong khi đó, MFS bị bán ròng mạnh nhất với 2,4 tỷ đồng, đây cũng là mã có giá trị mua ròng của khối ngoại sàn UPCoM lớn hơn 1 tỷ đồng.

Theo NDH

https://ndh.vn/co-phieu/khoi-ngoai-mua-rong-1-750-ty-dong-trong-tuan-vn-index-de-mat-moc-1-200-diem-1315656.html

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.