close Đăng nhập

Khai mạc lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại Đà Nẵng

VietTimes – Tối nay, 13/7, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản đã chính thức khai mạc tại công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng) với nhiều hoạt động phong phú.

Các đại biểu đánh trống khai mạc lễ hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản TP Đà Nẵng năm 2023
Các đại biểu đánh trống khai mạc lễ hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản TP Đà Nẵng năm 2023

Lễ hội nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa Đà Nẵng với các cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Việt Nam, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nghệ sĩ Nhật Bản.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng loạt hoạt động văn hoá, nghệ thuật đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là các tiết mục trình diễn trà đạo; cắm hoa Nhật Bản; võ thuật; giao lưu ẩm thực; giao lưu nghệ thuật; các gian hàng giới thiệu thông tin, văn hóa và sản phẩm Việt - Nhật...

Bên cạnh đó, lễ hội còn có đêm nhạc rock Việt - Nhật; ngày hội truyện tranh; giao lưu với các nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng; các đoàn, nhóm nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn; hội thảo xúc tiến hợp tác Việt Nam – Nhật Bản; hội thảo giới thiệu du lịch Nhật Bản; ngày hội thông tin du học Nhật Bản; trưng bày tranh của học sinh các TP Nhật Bản có quan hệ hợp tác với Đà Nẵng...

Đặc biệt, trong khuôn khổ hoạt động nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản diễn ra ngày 15/7 và 16/7 sẽ có màn trình diễn cắm hoa của phu nhân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Được biết, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 và đây là lần thứ 8, TP Đà Nẵng tổ chức lễ hội Việt - Nhật, nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản nói riêng.

Trong 50 năm qua, hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản không ngừng phát triển và trở thành điểm sáng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Nhật Bản luôn là một trong những đối tác hàng đầu tại Đà Nẵng, với hơn 222 doanh nghiệp, văn phòng đại diện và dự án Nhật Bản có trụ sở tại Đà Nẵng, cùng tổng số vốn FDI hơn 1 tỷ USD.

Đến nay, Đà Nẵng đã có quan hệ hợp tác với 20 tỉnh, thành của Nhật Bản; trong đó đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản là Kawasaki, Sakai, Yokohama và Kisarazu.

Một số hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại TP Đà Nẵng năm 2023:

vt_le hoi viet nhat 2023 10.png
Quang cảnh khai mạc lễ hội Việt - Nhật TP Đà Nẵng năm 2023
vt_le hoi viet nhat 2023 1.png
Trình diễn trống hội
vt_le hoi viet nhat 2023 0.png
Các đại biểu đánh trống khai mạc lễ hội
vt_le hoi viet nhat 2023 9.png
Các em nhỏ trình diễn nghệ thuật
vt_le hoi viet nhat 2023 5.png
vt_le hoi viet nhat 2023 7.png
Ông Hồ Kỳ Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc lễ hội
vt_le hoi viet nhat 2023 6.png
Ông Yamada Takio- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
vt_le hoi viet nhat 2023 4.png
Các gian hàng giới thiệu về văn hoá, sản phẩm Nhật Bản được người dân và du khách quan tâm
vt_le hoi viet nhat 2023 3.png
MMootj gian hành doanh nghiệp Nhật Bản tại lễ hội
vt_le hoi viet nhat 2023 8.png
vt_le hoi viet nhat 2023 2.png
Trình diễn kỹ thuật cắm hoa nghệ thuật Nhật Bản

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.