Anh viện trợ cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn hơn 200 km

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Kênh CNN ngày 11/5 cho cho hay, Anh xác nhận đã cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn hơn 200 km, nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine giành chiến thắng trong cuộc tấn công quy mô lớn.

Tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn hơn 200 km. Ảnh minh họa South Front
Tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn hơn 200 km. Ảnh minh họa South Front

Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace phát biểu tại Hạ viện, tuyên bố rằng những tên lửa hành trình sẽ "cho phép quân đội Ukraine đẩy lùi các lực lượng Nga trên chiến trường", theo CNN.

Ông Wallace cho biết, chính phủ Anh đã đưa ra quyết định sau khi Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine.

“Việc chuyển giao các hệ thống tên lửa này mang lại cho Ukraine cơ hội tốt nhất để phòng ngự trước cuộc tấn công của Nga”, ông nói với các nghị sĩ, đồng thời cho biết thêm rằng các tên lửa “đang đến” hoặc đã có trong biên chế của quân đội Ukraine, đồng thời mô tả động thái này là “được điều chỉnh cân xứng với những hoạt động của Nga”.

Trước đó, các quan chức phương Tây, trả lời phỏng vấn CNN cho biết, "nhiều" tên lửa Storm Shadow đã được cung cấp cho Ukraine để hỗ trợ một cuộc tấn công quy mô lớn đang được mong đợi nhằm vào quân đội Nga. Các nguồn tin nói thêm rằng Vương quốc Anh đã nhận được sự đảm bảo từ Ukraine, những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine chứ không phải vào lãnh thổ Nga.

Storm Shadow là tên lửa hành trình phóng từ trên không, tầm thấp do Anh-Pháp liên doanh chế tạo, được Matra và British Aerospace phát triển từ năm 1994 và hiện do MBDA sản xuất.

Tên lửa có hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GPS và hệ thống so sánh đường viền địa hình. Giai đoạn cuối, tên lửa được trang bị hệ thống so sánh tương quan khu vực và lập bản đồ địa hình bằng quang ảnh hồng ngoại.

Một biến thể khác của tên lửa được gọi là SCALP EG, viết tắt của (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général), nghĩa là “Tên lửa Hành trình Tầm xa hỗn hợp” đang được biên chế trong Lực lượng Không quân Pháp. Một biến thể phóng từ trên biển được gọi là MdCN (Missile de Croisière Naval) nghĩa là “Tên lửa Hành trình Hải quân” đang có trong biên chế vũ khí trang bị của Hải quân Pháp.

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak cho biết từ tháng 2/2022, ông đã sẵn sàng gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine và chính phủ Anh đã mở một quy trình đấu thầu để mua sắm loại vũ khí này.

Tầm bắn tối đa của Storm Shadow khoảng 560 km. Nhưng các quan chức Anh cho rằng, Ukraine nhận được phiên bản xuất khẩu với tầm bắn 250 km. Khoảng cách cao hơn 100 km so với tầm phóng của Bom Đường kính nhỏ phóng từ mặt đất và 170 km so với tầm bắn của tên lửa GMLRS, phóng từ tổ hợp pháo phản lực – tên lửa M142 HIMARS, đang được cung cấp cho quân đội Ukraine.

Trong bình luận đầu tiên về vụ chuyển giao tên lửa hành trình của Anh, phía Nga tuyên bố, Ukraine sẽ phải đối mặt với "sự đáp trả tương xứng" từ quân đội Nga.

RIA Novosti dẫn lời Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, cho biết:

“Điện Kremlin đánh giá việc cung cấp Storm Shadow rất tiêu cực và có nguy cơ đe dọa cao. Động thái này đòi hỏi một phản ứng phù hợp từ quân đội Nga, tất nhiên, lực lượng vũ trang Nga sẽ đưa ra những quyết định phù hợp từ quan điểm quân sự”.

Không quân Ukraine được cho là đã tích hợp Storm Shadow trên các máy bay chiến đấu thời Liên Xô như máy bay chiến đấu Su-27 và máy bay ném bom Su-24 có khả năng mang tên lửa hành trình có khối lượng 1.400 kg.

Truyền thông phương Tây đang quảng bá Storm Shadow như một “vũ khí thay đổi cuộc chơi” và là “vũ khí thần kỳ” (Wunderwaffe) có thể gây tổn thất nặng nề.

Quân đội Nga sẽ phải có những giải pháp chống lại loại vũ khí mới của Ukraine, tên lửa hành trình Storm Shadow, tương tự như các tổ hợp tên lửa HIMARS, M-270, sử dụng các hệ thống phòng không tầm xa, tầm trung và tầm gần, hệ thống tác chiến điện tử (EW). Nhưng tương tự như trên nhiều chiến trường, một số tên lửa sẽ vượt qua lưới lửa phòng không và đánh vào các mục tiêu dự kiến, không loại trừ trên lãnh thổ Nga. Điều đó có nghĩa là, quân đội Nga sẽ phải tấn công mạnh hơn nữa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Theo South Front