Anh chuyển giao toàn bộ xe tăng Challenger-2 theo cam kết cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận tất cả các xe tăng Challenger-2 theo cam kết đã hiện diện ở Ukraine. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ben Wallace đưa ra trong một bài phát biểu tại Quốc hội.

Xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh diễn tập bắn đạn thật năm 2022. Ảnh: NATO
Xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh diễn tập bắn đạn thật năm 2022. Ảnh: NATO

Theo trang tin quân sự Military Ukraine, Anh đã cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine 14 xe tăng chủ lực Challenger-2 để tăng cường sức mạnh tăng thiết giáp của quân đội quốc gia này, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại quân đội Nga.

“Tôi biết rằng tất cả xe tăng của chúng ta (Challenger-2) đã được đưa vào Ukraine cùng với nhiều phụ tùng thay thế, nhiều xe bọc thép khác. Người Ukraine đã huấn luyện và diễn tập ở Anh và bây giờ là ở Ukraine. Và tôi biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng chúng”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói.

Tháng 1/2023, chính phủ Anh đã quyết định chuyển giao 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 cho quân đội Ukraine.

xetangAnh02.jpg
Xe tăng Challenger 2 tại Ukraine. Tháng 3/2023. Ảnh Bộ Quốc phòng Ukraine.

Theo tờ The Guardian của Anh, cuối tháng 1/2023, các kíp lái xe tăng Ukraine đã đến Anh, bắt đầu huấn luyện vận hành xe tăng Challenger 2.

xetangAnh03.jpg
Binh sĩ Ukraine trên xe tăng huấn luyện lái xe Challenger 2 (DTT). Tháng 2/2023. Ảnh Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh

Cuối tháng 3, binh lính Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện vận hành xe tăng Challenger 2 tại Vương quốc Anh. Buổi sáng ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đăng video, cho thấy xe tăng Anh đã ở Ukraine. Bộ trưởng Reznikov nhấn mạnh, tăng Challenger 2 đã đến Ukraine từ Anh và xe tăng sẽ sớm bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

xetangAnh04.jpg
Xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh, năm 2022. Ảnh: NATO

Theo Military Ukraine, Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba của Anh. Công ty Vickers Defense Systems của Anh đã thiết kế và sản xuất. Xe tăng cũng đang phục vụ cho quân đội của Anh và Oman.

Challenger 2 được trang bị pháo tăng L30A1 nòng dài 120 mm, cỡ nòng 55 caliber. Xe tăng có hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, Thời gian ngắm bắn mỗi lần kéo dài 8 giây. Đạn pháo tăng 120 mm có loại đạn xuyên giáp dưới cỡ ổn định bằng vây chính, đạn nổ phá mảnh, đạn nổ phá lượng nổ mạnh, đạn khói và đạn huấn luyện.

xetangAnh05.jpg
Xe tăng Challenger 2 của Anh. Ảnh Military Ukraine

Vũ khí chống bộ binh là súng máy đồng trục L94A1 7,62mm. Trên cửa trưởng xe được trang bị một súng máy L37A2 7,62 mm điều khiển từ xa lắp trên tháp pháo.

Theo Military Ukraine