close Đăng nhập

Hơn 8,000 tỷ đồng sắp chảy vào thị trường chứng khoán Việt?

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF dự kiến huy động tối đa 10 tỷ Tân Đài Tệ (tương đương gần 8,100 tỷ đồng). Đáng chú ý hơn, lượng chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành đã được nhà đầu tư đặt mua hết trước khi đợt huy động vốn bắt đầu.

Thông tin Fubon huy động vốn để đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt không chỉ làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn, mà nhà đầu tư Đào Loan cũng đổ xô đăng ký mua chứng chỉ quỹ.

Lời quảng bá “thị trường Việt Nam trông giống như Đài Loan 40 năm về trước” rõ ràng đang thu hút ánh nhìn của nhiều người dân xứ Đài.

Một nhà đầu tư Đài Loan cho biết anh không thể đăng ký mua chứng chỉ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF nên đành phải chờ đến khi chứng chỉ quỹ được niêm yết lên sàn vào giữa tháng 4/2021. Anh bày tỏ sự lạc quan về tình hình phát triển kinh tế tại đất nước hình chữ S và lên kế hoạch nắm giữ chứng chỉ quỹ trong một khoảng thời gian dài (nếu mua được).

Một nhà đầu tư khác cho biết lượng chứng chỉ quỹ của Fubon FTSE Vietnam ETF đã được đăng ký mua hết trước khi đợt huy động vốn bắt đầu. Thật khó để biết chắc rằng nhà đầu tư sẽ không mua đuổi sau khi chứng chỉ quỹ này được niêm yết lên sàn chứng khoán.

Yang Yining – nhà quản lý quỹ Fubon FTSE Vietnam Index – chỉ ra rằng thị trường Việt Nam giờ trông như Đài Loan của thập niên 80. Với việc đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ đà phát triển kinh tế của đất nước hình chữ S, ông Yining cho biết.

Cổ phiếu nào sẽ hút vốn từ quỹ ETF Đài Loan?

Fubon FTSE Vietnam ETF sẽ bám sát theo chỉ số FTSE Vietnam 30 Index, tập trung vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Chỉ số FTSE Vietnam 30 Index sẽ có hai đợt cơ cấu vào tháng 3 và 9 và theo điều lệ, giới hạn tỷ trọng chỉ là 10%. Những cổ phiếu có tỷ trọng lớn hơn 10% sẽ được điều chỉnh về mức giới hạn sau đợt review.

Danh mục cổ phiếu của FTSE Vietnam 30 Index

Tính tới ngày 23/03/2021

Nguồn: FTSE

Nguồn: FTSE

Thị trường chứng khoán Việt Nam dường như đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài. Cách đây không lâu, một quỹ Đài Loan khác là CBTC Vietnam Equity cũng huy động lượng vốn lên tới 4,000 tỷ đồng để rót vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đáng chú ý nhất là khoản đầu tư vào quỹ ETF VFMVN Diamond – một quỹ chuyên về các cổ phiếu kín room ngoại.

Ông Yang Yining còn cho biết, từ góc nhìn đầu tư tại thị trường Việt Nam, Chính phủ Việt Nam rất năng nổ quảng bá tăng trưởng kinh tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều tổ chức dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt mức 7% trong năm nay và nhờ đó có thể thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài đến với đất nước hình chữ S. Hơn nữa, Việt Nam còn có cơ hội được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong thời gian tới.

Đặt lên bàn cân so sánh với thị trường chứng khoán khu vực Đông Nam Á, chứng khoán Việt Nam vẫn còn tương đối rẻ và được nhiều ngân hàng đầu tư lớn đánh giá cao. Ông Yang Yining kỳ vọng các yếu tố nội địa tích cực sẽ góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam và thu hút thêm dòng vốn mới.

Fubon Financial Holdings là tập đoàn đa quốc gia Đài Loan hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Ngân hàng, bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ), đầu tư chứng khoán,… và phạm vi hoạt động trải dài sang nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ, …

Tính đến tháng 6/2020, Fubon Financial Holdings có tổng tài sản hơn 313 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các công ty tài chính Đài Loan. Tại Việt Nam, Fubon Financial Holdings đã thành lập Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon Việt Nam với 3 chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, đồng thời cũng sở hữu công ty bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam.

Theo Tài chính và Cuộc sống

http://fili.vn/2021/03/hon-8000-ty-dong-sap-chay-vao-thi-truong-chung-khoan-viet-3358-837513.htm#

Dữ liệu

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

SHB lãi trước thuế hơn 4.600 tỷ đồng trong quý I

SHB lãi trước thuế hơn 4.600 tỷ đồng trong quý I

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.