Hàng chục xe tăng Leopard 1A5DK do Đan Mạch, Đức viện trợ sẽ đến Ukraine trong tháng 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo truyền thông Đan Mạch, những chiếc xe tăng Leopard 1A5DK sẽ đến Ukraine vào đầu tháng 6 sau khi đã được sửa chữa hoàn chỉnh và lực lượng lính tăng quân đội Ukraine kết thúc khóa huấn luyện sử dụng.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với xe tăng Leopard-1 tại Đức, ngày 5/5/ 2023. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Ukraine huấn luyện với xe tăng Leopard-1 tại Đức, ngày 5/5/ 2023. Ảnh: Reuters.

Ngày 5/5, kênh truyền hình Đan Mạch 2 cho biết, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đến thăm trung tâm huấn luyện ở Đức, tại đây bắt đầu khóa huấn luyện quân đội Ukraine khai thác sử dụng xe tăng Leopard 1A5DK.

Trong chuyến thăm, ông Poulsen thông báo, chương trình huấn luyện binh sĩ quân đội Ukraine trên xe tăng Leopard 1 sẽ mất khoảng một tháng.

Theo Bộ trưởng Đan Mạch, tiến trình chuyển giao 80 xe tăng Leopard-1A5DK sẽ được thực hiện trước ngày 1/6.

“Sự giúp đỡ này, những đợt giao hàng đầu tiên mà chúng ta sẽ sớm thấy, thực sự rất lớn. Chúng ta sẽ cung cấp 80 xe tăng Leopard-1, đây là một con số rất đáng kể”, bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết.

xetangLeopard-102.jpg
xetangLeopard-103.jpg
Binh sĩ Ukraine huấn luyện với xe tăng Leopard-1 tại Đức, ngày 5/5/ 2023. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch này là chương trình chuyển giao cho Ukraine 80 xe tăng Leopard 1A5DK sau khi sửa chữa, công ty FFG của Đức mua lại sau khi những xe tăng này được quân đội Đan Mạch loại khỏi biên chế vào năm 2005.

Đan Mạch và Đức đã cung cấp 3 triệu euro để sửa chữa và hiện đại hóa những chiếc xe tăng đã lão hóa này. Công ty sản xuất vũ khí quân sự Đức Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co bắt đầu sửa chữa và nâng cấp xe tăng Leopard 1A5 để chuyển giao cho Ukraine từ đầu tháng 2/2023.

xetangLeopard-104.jpg
Xe tăng Leopard 1A5 của công ty Krauss-Maffei Wegmann. Ảnh nicholadrummond/twitter

Xe tăng Leopard 1A5DK của Đan Mạch là phiên bản sửa đổi của xe tăng Leopard 1A3, lắp đặt tháp pháo hàn và được nâng cấp lên chuẩn Leopard 1A5 đầu những năm 1990.

Trong quá trình hiện đại hóa, xe tăng được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng vũ khí hiện đại, thiết bị kính ngắm quang ảnh nhiệt và hệ thống điều khiển hỏa lực EMES 18 được số hóa hoàn toàn mới. Hệ thống này được phát triển trên cơ sở hệ thống điều khiển hỏa lực EMES 15 hiện đại từ dòng xe tăng Leopard 2.

Xe tăng được trang bị pháo L7A3 105 mm, có khả năng bắn tất cả các loại đạn 105 mm tiêu chuẩn do các quốc gia NATO sản xuất. Đạn của Leopard-1, phù hợp với xe tăng M-55S của Slovenia, đang được sử dụng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong dự án chung của Đan Mạch, Hà Lan và Đức, 187 xe tăng Leopard sẽ được chuyển đến Ukraine: 88 xe tăng từ kho dự trữ của công ty Rheinmetall của Đức và 99 chiếc khác từ FFG của Đan Mạch.

Các quốc gia tham gia dự án này sẽ cung cấp phụ tùng thay thế và đạn dược, Hà Lan cũng sẽ tham gia huấn luyện lính tăng cho Ukraine.

Theo Military Ukraine