Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.
Chuyện lạ đang xảy ra tại Dương Kinh, Hải Phòng: giữa lúc các ngân hàng thương mại nhà nước tăng lãi vay lên 12 - 14%, lượng khách hàng xuống tiền tại Vinhomes Golden City không hề giảm.
Sau khi clip ghi lại cảnh hai thanh niên điều khiển xe máy đánh võng giữa đường lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc xác minh.
Hải Phòng đang trên hành trình trở thành siêu đô thị ven biển. Khi hạ tầng, cảng biển, dịch vụ cùng tăng tốc, chất lượng sống được nâng lên, dòng vốn đầu tư đổ về mạnh hơn và tạo đà cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.
Hải Phòng hình thành từ lợi thế cửa biển và phát triển theo trục sông Cấm. Trong giai đoạn phát triển mới, con sông ấy tiếp tục giữ vai trò trục tổ chức không gian, mở ra cấu trúc đô thị, bất động sản và vai trò của Thuỷ Nguyên
Nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các vùng miền bằng đường hàng không và đa dạng hóa mạng bay nội địa, Vietnam Airlines triển khai mở thêm 4 đường bay kết nối Hải Phòng với các trung tâm du lịch, kinh tế trọng điểm của cả nước từ đầu tháng 2/2026.
Một cán bộ Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng đã ra đầu thú về hành vi nhận hối lộ.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.
Vinaconex vừa hoàn tất mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, chính thức đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Viwaseen có hiệu quả kinh doanh khiêm tốn, nhưng lại sở hữu quỹ đất đáng chú ý.
TP Hải Phòng quyết định thu hồi hơn 2,5 ha đất thuộc khu B dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn do vi phạm pháp luật đất đai và chậm triển khai, đồng thời yêu cầu Tập đoàn Nam Cường Hà Nội di dời tài sản trong 45 ngày trước khi bị cưỡng chế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác số 2 Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự án Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn sẽ đặt tại Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng tổng diện tích gần 4.400 ha và tổng mức đầu tư hơn 14,2 tỷ USD.
Hải An, trung tâm logistics và công nghiệp của Hải Phòng, đang nhanh chóng thay đổi diện mạo để trở thành cực tăng trưởng mới trên bản đồ bất động sản.
Hải An đang đứng trước vận hội lớn khi hàng loạt hạ tầng chiến lược trị giá tỷ USD được triển khai, đề xuất. Cùng nền tảng logistics ngày càng hoàn thiện, hai yếu tố này đang tạo ra bước nhảy kép cho thị trường bất động sản tại đây.
Sở hữu nền tảng logistics hiếm nơi nào có được, Hải An giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đa trung tâm của Hải Phòng. Cộng hưởng này mở ra chuẩn mực mới cho đô thị thương mại, tài chính quốc tế hiện đại phía Đông thành phố Cảng.
Tại Rotterdam, Thâm Quyến hay Singapore, logistics đã nâng tầm và đưa các đô thị trở thành tâm điểm sầm uất của cả thế giới. Một diện mạo tương tự đang hiện hữu tại Hải Phòng, trong đó khu vực Hải An đóng vai trò mũi nhọn.
Với định hướng trở thành trung tâm logistics lớn của cả nước và khu vực, Hải Phòng đang bứt phá mạnh mẽ. Đô thị gắn với logistics trở thành tâm điểm tăng trưởng mới đầy khác biệt cho thành phố này.
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát, TP Hải Phòng có quy mô sử dụng đất hơn 200 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.253 tỷ đồng.
Sau khi kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều thiếu sót, hạn chế tại các dự án của công ty NC Home, Matexim Hải Phòng và GFS Việt Nam. Trong đó, có chủ đầu tư bị xử phạt vì vi phạm tiến độ thực hiện dự án, thi công không phép.
Kết luận việc kiểm tra 2 dự án liên quan tới Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy tại Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vấn đề còn hạn chế, thiếu sót, thực hiện không đúng quy định.