close Đăng nhập

Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, TP. HCM chiếm 21% tổng số thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học

VietTimes – Trong số 4 địa phương có số lượng thí sinh không đăng ký xét tuyển đặc biệt cao, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 22.187 thí sinh, gấp rưỡi số lượng thí sinh không đăng ký của Thanh Hóa, Nghệ An và TP. HCM.

Lượng thí sinh tại các thành phố lớn, vốn có truyền thống hiếu học và đầu tư cho học hành như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa có số lượng thí sinh không đăng ký xét tuyển tăng vọt.
Lượng thí sinh tại các thành phố lớn, vốn có truyền thống hiếu học và đầu tư cho học hành như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa có số lượng thí sinh không đăng ký xét tuyển tăng vọt.

Số liệu trên được phân tích từ cơ sở dữ liệu của 315.993 thí sinh ban đầu dự kiến đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022 nhưng sau đó không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống - theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong cả nước, miền Bắc có tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay cao hơn, với 38%. Tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học của miền Trung và miền Nam lần lượt là 32% và 30%.

Còn xét theo các vùng trên cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học lần lượt là 22% và 19%; tiếp đó là các vùng miền núi phía Bắc (16%), Bắc Trung Bộ (15%), Đông Nam Bộ (11%), Nam Trung Bộ (10%) và Tây Nguyên (7%).

Số liệu cho thấy, năm 2021, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh là 794.739, của năm 2020 là 642.270.

Lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 giảm so với năm 2021 khoảng 20% và chỉ giảm 3,4% so với năm 2020. Trong đó, cần lưu ý số lượng đăng ký xét tuyển tăng mạnh ở năm 2021 có lý do quan trọng là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thí sinh không thể du học và nhiều em học phổ thông, đại học ở nước ngoài cũng trở về Việt Nam.

Trao đổi với VietTimes, một chuyên gia trong ngành giáo dục cho rằng sau khi sau dịch COVID-19, nhiều quốc gia tăng tốc thu hút du học sinh, bằng việc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ về học bổng, việc làm, định cư,... nhằm thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Đây là một phần lý do vì sao lượng thí sinh tại các thành phố lớn, vốn có truyền thống hiếu học và đầu tư cho học hành như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa có số lượng thí sinh không đăng ký xét tuyển tăng vọt. Cùng với đó, có cả nỗ lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT bắt đầu phát huy hiệu quả.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng lên Hệ thống sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT. Số liệu năm 2022 thể hiện con số thực chất của thí sinh có khả năng cạnh tranh xét tuyển vào đại học, mong muốn vào học đại học sau khi có đầy đủ thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT, kể cả điểm sau phúc khảo.

“Đây là tín hiệu tích cực thể hiện các định hướng và quyết định chủ động của thí sinh khi có đủ thông tin” - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định./.

Xã hội

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch phân khu ven sông Hàn với diện tích khoảng 6.675 ha.

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch phân khu ven sông Hàn

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 6.675 ha, thuộc một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, toàn bộ phường Hải Châu, An Hải và phường Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà).

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 57, Đà Nẵng đạt được gì?

Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ với VietTimes những kết quả nổi bật sau 1 năm thành phố triển khai Nghị quyết số 57, từ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao đến thúc đẩy mạnh mẽ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lớp “hoa” đỏ xuất hiện trên tảng đá ở Thạnh Bình (Đà Nẵng) không phải địa y mà có thể là trứng của một loài bướm đêm. Ảnh Xuân Tiện

Thật hư chuyện “đá nở hoa” ở Đà Nẵng

Qua khảo sát thực địa, phân tích mẫu, giới nghiên cứu nhận định lớp “hoa” đỏ xuất hiện trên tảng đá ở Thạnh Bình (Đà Nẵng) không phải địa y mà có thể là trứng của một loài bướm.