close Đăng nhập

Hà Nội muốn tăng gấp đôi sản lượng bò thịt

VietTimes -- Ngành nông nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có sản lượng thịt bò vào khoảng 11.000 tấn/năm.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hiện tại, mỗi năm Hà Nội tiêu thụ khoảng 100.000 tấn thịt bò, tuy nhiên sản lượng thịt bò của ngành chăn nuôi thành phố mới chỉ đạt 5.000 tấn/năm, còn lại phụ thuộc nguồn cung từ các tỉnh, thành trong cả nước và nguồn nhập khẩu.

Vì vậy, Ngành nông nghiệp Hà Nội đã đặt mục tiêu đến năm 2020 phát triển đàn bò thịt có quy mô khoảng 125.000-130.000 con, sản lượng thịt xuất chuồng vào khoảng 11.000 tấn/năm.

Hiện tại, Hà Nội đã hình thành các vùng, xã nuôi trọng điểm, các trang trại chăn nuôi lớn, tập trung ở các huyện Ba Vì, Sóc Sơn và Chương Mỹ, đồng thời thành phố cũng tiến hành cải tiến nâng cao năng suất chất lượng đàn bò thịt, tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, thu nhập của người chăn nuôi từ bán con giống, bán thịt trên địa bàn.

Định hướng đến năm 2020, thành phố sẽ xây dựng thành công 1 chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm thịt bò Hà Nội, xây dựng 5 vùng chuyên canh sản xuất giống bò thịt và phát triển 5-10 trang trại chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao có quy mô từ 100 con trở lên.

Đẩy mạnh phát triển mô hình liên kết giữa nông dân với nông dân, liên kết các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố trong sản xuất và tiêu thụ bò giống, bò thịt; xây dựng lò giết mổ, chuỗi cửa hàng tiêu thụ.

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.