Hà Nội - một trong mười thành phố bị đe dọa nhấn chìm

Hai báo cáo về biến đổi khí hậu mới nhất dự đoán mực nước biển dâng cao có thể đẩy 100 triệu người vào trình trạng cực kỳ nghèo đói, hơn nửa tỉ người sẽ mất nhà cửa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo CNN ngày 9-11, thông tin này được công bố ngay trước hội nghị thường niên của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) sẽ diễn ra ở Le Bourget, Pháp từ ngày 30-11 đến 11-12.

Báo cáo của Ngân hàng thế giới khẳng định biến đổi khí hậu là mối đe dọa cấp bách đối với người nghèo. Trong 15 năm tới, hơn 100 triệu người, chủ yếu ở tiểu vùng Sahara châu Phi và Nam Á sẽ bị đẩy vào cảnh cùng cực.

Báo cáo của tổ chức Climate Central dự báo nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ, mực nước biển dâng lên sẽ nhấn chìm nhà cửa của khoảng 760 triệu người.

10 thành phố có dân số bị đe dọa nhiều nhất đều nằm ở châu Á bao gồm Thượng Hải, Hong Kong, Calcutta, Mumbai, Dhaka, Jakarta và Hà Nội.

Trung Quốc, nước dẫn đầu về lượng khí thải, sẽ gánh rủi ro nhiều nhất với 145 triệu người đang sống trong khu vực bị đe dọa nhấn chìm.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất ngoài châu Á với 25 triệu người đang sống ở vùng báo động.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người, kéo theo đó là nỗ lực giảm nghèo của thế giới: mất mùa, giá lương thực tăng, nguy cơ nhiễm bệnh từ nguồn nước tăng, bệnh sốt rét tăng…

Theo Tuổi trẻ