close Đăng nhập

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được phong hàm thiếu tướng

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, vừa được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (bìa trái) tại buổi lễ nhận quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (bìa trái) tại buổi lễ nhận quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định 1126/QĐ-CTN phong cấp bậc hàm thiếu tướng kể từ ngày 29/10 đối với đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 20/8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ ngày 21/8.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trước khi được điều động giữ vị trí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp từng giữ các vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân. Giữa năm 2022, khi đang giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, ông Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Thiếu tướng Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, người được bầu giữ vị trí Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2025.

Xã hội

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.