Đức tiếp tục gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm 1 radar phòng không tiên tiến TRML-4D

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 29/6, trang European Pravda dẫn bản tin trang web chính phủ Đức cho biết, quốc gia này đã cung cấp một gói viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine, trong đó có một trạm radar kiểm soát đường không TRML-4D.

Theo trang Military Ukraine, ngoài tổ hợp radar kiểm soát đường không tiên tiến TRML-4D, Ukraine còn nhận được 3 xe bắc cầu Biber, 1 hệ thống rà phá bom mìn di động, 2 xe thiết giáp bảo vệ biên giới và 16 xe tải địa hình Zetros. Trước đó, Ukraine đã nhận được radar kiểm soát đường không TRML-4D đầu tiên từ Đức vào tháng 5.

Đức viện trợ quân sự cho Ukraine 02.jpeg
Xe tải Mercedes-Benz Zetros của quân đội Đức. Ảnh Military Ukraine

Cho đến thời điểm này, Đức đã chuyển giao cho Ukraine 124 xe vận tải Zetros.

Những xe thiết giáp bắc cầu Biber sẽ được nhanh chóng chuyển giao cho quân đội Ukraine trên tiền tuyến, giúp triển khai cầu dã chiến qua sông, hào chống tăng và các chướng ngại vật khác trong cuộc phản công đang diễn ra.

Đức viện trợ quân sự cho Ukraine 03.jpeg
Xe thiết giáp bắc cầu Biber AVLB. Ảnh Quân đội Đức

Xe thiết giáp bắc cầu Biber được thiết kế trên khung gầm xe tăng Leopard-1.

Chính phủ Đức đã cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine các loại vũ khí phòng không cần thiết để bảo vệ không phận quốc gia này. Đáp ứng yêu cầu trang bị cho quân đội Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SLM, chính phủ Đức đã đặt hàng các radar kỹ thuật số giám sát bầu trời TRML-4D tiên tiến.

Tháng 1/2023, nhà sản xuất các cảm biến đường không Hensoldt nhận được đơn đặt hàng radar TRML-4D theo hợp đồng cung cấp cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SLM.

Đức viện trợ quân sự cho Ukraine 04.jpg
Hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất. Ảnh: Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine

Radar TRML-4D sẽ cho phép lực lượng phòng không Ukraine đồng thời phát hiện và theo dõi tới 1.500 mục tiêu trên không khác nhau trên phạm vi từ 0,01 đến 250 km với độ cao tối đa là 30 km.

TRML-4D sử dụng công nghệ radar tiên tiến mảng pha chủ động quét điện tử AESA, có thể phát hiện, theo dõi và phân loại các loại mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm cả các loại tên lửa hành trình độ cao thấp và các máy bay không người lái, các phương tiện chiến đấu đường không với mọi tốc độ và khả năng cơ động.

Ngày 27/6, công ty HENSOLDT sẽ cung cấp 4 radar TRML-4D cho công ty Diehl Defense, đang sản xuất các hệ thống phòng không IRIS-T SLM cho Ukraine. Các radar TRML-4D sẽ được chuyển giao cho Diehl trong năm 2024, bắt đầu từ tháng Giêng.

Military Ukraine