close Đăng nhập

Điều gì chờ đợi Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga?

VietTimes – Sau kết thúc giai đoạn nóng của chiến dịch, quân đội Nga sẽ tiến hành truy bắt những "tội phạm chiến tranh" của Ukraine và đưa về Nga xét xử.
Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass
Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass

Trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Nước Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine”. Một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để quan hệ giữa Ukraine với liên bang Nga lại trở nên thân thiện như xưa? Bởi chính quyền Kiev hiện nay là chính quyền có tư tưởng chống Nga. Trong những năm gần đây, người dân Ukraine có thái độ tiêu cực đối với người Nga. Những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc, cực đoan không chịu trốn chạy sang Ba Lan.

Giáo sư Sergei Fokin thuộc Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân Nga cho rằng: “Sau kết thúc giai đoạn nóng của chiến dịch, quân đội Nga sẽ tiến hành truy bắt những tội phạm chiến tranh của Ukraine. Phía Nga đã lập danh sách những cá nhân phải chịu trách nhiệm về cái chết của người dân Donbass, về cái chết của những người có tư tưởng chống phát xít trong vụ thảm sát ở tòa nhà Công đoàn Odessa, những tên tội phạm này sẽ được đưa về xét xử ở Nga. Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc, tất cả tù nhân chính trị trong các nhà tù của Ukraine sẽ được phóng thích, các kênh truyền hình của phe đối lập ở Ukraine (đã bị cấm) sẽ hoạt động trở lại. Tiếp theo là quá trình bầu cử, cuộc bầu cử lần này sẽ không chịu sức ép của lực lượng có tư tưởng dân tộc cực đoan”.

Chính trị gia người Nga Marat Bashirov nhận định: “Sau khi tổng thống Volodymyr Zelensky không còn là tổng thống Ukraine nữa, (giai đoạn này có thể kéo dài khoảng 3 tháng đến nửa năm), trước khi Ukraine có tổng thống mới, tổng thống cuối cùng được nhân dân Ukraine bầu lên – ông Viktor Yanukovich có thể quay lại Kiev, lãnh đạo đất nước. Yanukovich vẫn là người có tiếng nói hợp pháp để tổ chức bầu cử tổng thống mới ở Ukraine. Khả năng chiến thắng của Yanukovich sẽ không cao, nhưng đây là dịp để cựu tổng thống Yanukovich thiết lập một chính quyền mới hợp pháp ở Kiev."

Uỷ viên Đoàn chủ tịch thuộc Hội đồng đối ngoại và quốc phòng Nga, Alexander Losev, đánh giá: “Tương lai của cuộc bầu cử ở Ukraine sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng của phương Tây. Cuộc bầu cử chỉ được cho là hợp pháp, nếu như được phương Tây công nhận. Châu Âu sẽ gây áp lực lên quốc hội Ukraine, để cơ quan này tổ chức bầu cử. Khi đó, Moscow chỉ còn một nhiệm vụ là hỗ trợ cho lực lượng thân Nga trong quốc hội Ukraine. Nếu châu Âu tiếp tục gây căng thẳng, thì Ukraine sẽ bị liên bang hóa, bị chia cắt dọc theo sông Dnepr”.

Giáo sư Fokin nhận định: “Hàng loạt các cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ở Ukraine, giống như đã làm ở Donbass. Có thể Nikolaev, Kherson, Odessa sẽ có nguyện vọng sáp nhập vào Nga”.

Phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề quốc tế của hạ viện Nga, Vyacheslav Nikonov, khẳng định: “Mục đích cuối cùng của Nga là một nước Ukraine hòa bình, tự do, có chủ quyền và có quan hệ hữu nghị với Nga. Nga sẽ làm hết sức có thể, để lãnh đạo Ukraine là một chính phủ có quan điểm xây dựng với nước Nga. Điều này cũng đáp ứng lợi ích của chính Ukraine. Trong những năm gần đây, có 3.000 nhà ngoại giao Mỹ đã điều khiển đường lối đối ngoại của Kiev, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra trong thời gian tới”.

Theo KP.RU

kp.ru

Thế giới

Dữ liệu cho thấy ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đặt vé máy bay hạng thương gia để có thêm sự sang trọng – và không gian để duỗi chân – so với hạng phổ thông. Ảnh: Getty.

Vé máy bay hạng thương gia bất ngờ hút khách du lịch Trung Quốc

Vé máy bay hạng thương gia đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách Trung Quốc thay vì chỉ dành cho doanh nhân đi công tác. Một số hành khách sẵn sàng trả thêm chỉ khoảng 300 nhân dân tệ để đổi lấy không gian rộng rãi, làm thủ tục ưu tiên và hành trình thoải mái hơn.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy một tên lửa tầm trung được phóng trong cuộc tập trận do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát, ngày 3/10. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên thử tên lửa tầm trung có “quỹ đạo dạng sóng”

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa tầm trung của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng tuyên bố một “chế độ quỹ đạo dạng sóng” đặc biệt đã khiến Hàn Quốc và Nhật Bản gặp khó khăn trong việc theo dõi đường bay của vũ khí.

Một máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực của Nga tấn công một trong những cây cầu ở Kiev, Ukraine, ngày 2/10. Ảnh: Reuters.

Nga hối thúc người nước ngoài rời khỏi Kiev

Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích có mục tiêu nhằm vào Kiev và những thành phố khác của Ukraine, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao không nên ở lại hoặc tới Ukraine.