Đề cử cựu TGĐ Gamuda vào HĐQT Novaland

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Ny Teck Yow gia nhập Novaland từ giữa tháng 3/2023 với vai trò Tổng giám đốc. Trước đó, ông từng có hơn 10 làm việc tại Gamuda Land Việt Nam với nhiều chức vụ như Phó Tổng giám đốc và Tổng giám đốc.

Ông Dennis Ng Teck Yow – Tổng Giám đốc Novaland
Ông Dennis Ng Teck Yow – Tổng Giám đốc Novaland

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa quyết nghị thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, ứng viên duy nhất trong danh sách này là ông Ng Teck Yow – cựu Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, đồng thời cũng là Tổng giám đốc đương nhiệm của Novaland (bổ nhiệm vào tháng 3/2023).

Ông Ng Teck Yow sinh năm 1970, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Hull (Anh), hiện là thành viên của nhiều hiệp hội về tài chính – ngân hàng và xây dựng quốc tế.

Vị này có gần 30 năm kinh nghiệm điều hành cấp cao trong việc phát triển chiến lược kinh doanh, đầu tư và phát triển dự án, phát triển đội ngũ, phân tích và hoạch định tài chính… tại các công ty đầu tư và quản lý bất động sản trong nước và quốc tế.

Việc bổ nhiệm ông Ng Teck Yow vào HĐQT Novaland sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của công ty địa ốc này, dự kiến diễn ra vào ngày 22/6.

Cũng tại AGM 2023, Novaland sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước và bà Đỗ Thị Phương Lan, đồng thời tăng số lượng thành viên độc lập từ 2 lên 3 thành viên.

Ngày 29/6/2023, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 3/7 – 7/7/2023.

Sau khi thay đổi cơ cấu, HĐQT Novaland sẽ có 5 thành viên, trong đó, Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Thành Nhơn. Hai thành viên HĐQT độc lập đương nhiệm là ông Phạm Tiến Vân và bà Nguyễn Mỹ Hạnh.

Bên cạnh việc cơ cấu nhân sự, Novaland trình cổ đông thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT, bao gồm: Giải thể Tiểu ban Chính sách phát triển; sáp nhập Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban lương thưởng thành Ủy ban nhân sự và lương thưởng thuộc HĐQT; thành lập Ủy ban (Môi trường – Xã hội – Quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị chiến lược.

Năm nay, ban lãnh đạo Novaland lên kế hoạch doanh thu đạt 9.531 tỉ đồng và lãi sau thuế ở mức 214 tỉ đồng, lần lượt giảm 14,5% và 90% so với thực hiện năm 2022. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức.

Trong năm 2023, Novaland cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án lớn như The Grand Manhattan (Quận 1), Victoria Village và Palm Marina tại TP Thủ Đức, TP.HCM; Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; NovaWorld Phan Thiết ở Bình Thuận hay NovaWorld Hồ Tràm ở Bà Rịa – Vũng Tàu./.