close Đăng nhập

DCC ký biên bản ghi nhớ với DUDAJI (Hàn Quốc) về phát triển dịch vụ bảo vệ bản quyền số tại Việt Nam

VietTimes – Ngày 5/3/2024, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bản quyền số (DCC) và Công ty DUDAJI (Hàn Quốc) trong việc triển khai dự án phát triển dịch vụ bảo vệ bản quyền số cho thị trường Việt Nam.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Bản quyền số (DCC) trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Công ty DUDAJI hướng tới mục đích chính là nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền trên môi trường số tại Việt Nam.

Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để phát triển hệ thống bảo vệ bản quyền số tiên tiến dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, đồng thời trao đổi, chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền.

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Hong Seok Hwan - Giám đốc Công ty DUDAJI, bà Eem Hi Jin - Đại diện DUDAJI tại Việt Nam, cùng các bên liên quan.

Đồng thời việc hợp tác cũng nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác song phương, hỗ trợ lẫn nhau trong việc triển khai các dịch vụ bảo vệ bản quyền số. Điều này được thực hiện dựa trên sự thống nhất về chiến lược và nhu cầu kinh doanh của hai bên, nhằm đảm bảo các hoạt động hợp tác diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

vt-ky-mou-5-8958.jpg

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, cho rằng việc kết hợp giữa giải pháp công nghệ của DUDAJI và kinh nghiệm xử lý bản quyền của Trung tâm sẽ giúp giải quyết tốt các vấn đề bản quyền số đang gặp phải. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ bản quyền số trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam.

Ông Hong Seok Hwan, Giám đốc công ty DUDAJI bày tỏ tin tưởng sự hợp tác này sẽ mang lại những kết quả tích cực cho cả hai bên, nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền số tại Việt Nam.

vt-ky-mou-4-6829.jpg
Ông Hong Seok Hwan, Giám đốc công ty DUDAJI (ngồi giữa) hy vọng sự hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ góp phần nâng cao công tác bảo vệ bản quyền số tại Việt Nam

Đại diện đơn vị chủ quản của DCC - ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá cao việc hợp tác giữa DCC và DUDAJI. Ông Hồng chia sẻ rằng Trung tâm DCC được thành lập từ năm 2020, đã tổ chức được một số hoạt động thiết thực trong việc bảo vệ và khai thác nội dung số. Việt Nam hiện nay đang hội nhập quốc tế rất mạnh mẽ, vì thế cũng rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ bản quyền, đặc biệt là bản quyền số. Việt Nam cũng đang triển khai xây dựng trục bảo vệ bản quyền số quốc gia.

"Tôi hy vọng thông qua việc ký kết hôm nay, hai đơn vị sẽ có sự hợp tác hiệu quả, đặc biệt công ty DUDAJI có thể giúp Trung tâm DCC hoàn thiện hệ thống kỹ thuật bảo vệ bản quyền số. Sự hợp tác giữa hai đơn vị cũng góp phần vào mối quan hệ hợp tác thân thiết giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc", ông Nguyễn Minh Hồng nói.

Dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, ông Hoàng Đình Chung và ông Hong Seok Hwan đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với thời hạn 1 năm, mở ra giai đoạn hợp tác của 2 đơn vị trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số tại Việt Nam.

vt-ky-mou-2-1012.jpg
vt-ky-mou-1-373.jpg
vt-ky-mou-3-1311.jpg
Đại diện 2 đơn vị nâng ly chúc mừng thành công của buổi lễ ký kết

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.