close Đăng nhập

Đấu giá mỏ cát 20 tiếng thông đêm ở Quảng Nam, chốt giá cực khủng

Rạng sáng 19/10, phiên đấu giá mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam) mới chính thức kết thúc sau 200 vòng đấu. Đáng chú ý, giá chốt phiên đấu giá lên đến 370 tỷ đồng, gấp hơn 300 lần so với giá khởi điểm.

Quang cảnh buổi đấu giá mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam). Ảnh CTV.
Quang cảnh buổi đấu giá mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam). Ảnh CTV.

Phiên đấu giá mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quản g Nam) được bắt đầu từ sáng 18/10 tại UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã kết thúc vào lúc 4h08 sáng nay (19/10) sau khi trải qua 200 vòng đấu.

Theo hồ sơ mời đấu giá, mỏ cát ĐB2B được tổ chức đấu giá với mức giá khởi điểm là 1,2 tỷ đồng và chốt ở mức giá 370 tỷ đồng. Doanh nghiệp bỏ giá trúng thầu là Công ty CP MT Quảng Đà, có trụ sở tại 461-463 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

Điểm mỏ ĐB2B là mỏ cát xây dựng, có diện tích 6,04ha, trữ lượng theo kế hoạch phê duyệt là 159.000m3. Doanh nghiệp tham gia đấu phải đặt trước số tiền 242,8 triệu đồng.

Cũng theo thông tin mời đấu giá, các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ cát phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá; đủ năng lực, kinh nghiệm khai thác sẽ được tham gia phiên đấu.

Bên cạnh đó, đơn vị tham gia phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản. Máy móc thiết bị trong hồ sơ năng lực phải có giấy tờ chứng minh là tài sản sở hữu của doanh nghiệp hoặc của tổ chức cho thuê thiết bị.

dau gia mo cat 1.png
Phiên đấu giá dừng lại ở mức giá 370 tỷ đồng, gấp hơn 260 lần so với giá khởi điểm. Ảnh CTV.

Ngoài ra, đơn vị tham gia đấu giá phải có hồ sơ giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động vốn, báo cáo tài chính của 5 gần nhất; có kế hoạch, phương án đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án.

Một số đơn vị tham gia đấu giá cho biết, cuộc đấu giá có khá đông doanh nghiệp tham dự. Tuy nhiên, do phiên đấu giá kéo dài, các đơn vị liên tục bỏ giá cao để giành quyền khai thác khiến nhiều doanh nghiệp tham gia bỏ cuộc.

“Với mức giá trúng thầu này, giá 1m3 cát tại mỏ sẽ có giá hơn 2,3 triệu đồng/m3, chưa tính các chi phí khai thác, vận chuyển. Trong khi đó, giá thực tế trên thị trường chỉ dao động từ 500-600 nghìn đồng/m3. Đó là một điều vô lý”, một doanh nghiệp tham gia đấu giá cho hay.

Với kết quả đấu giá này, UBND thị xã Điện Bàn sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam về kết quả đấu giá và công bố quyết định công nhận kết quả đấu giá.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.