close Đăng nhập

Đạt giải thưởng lớn VinFuture 2024, Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang nói gì?

Với những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ học sâu (deep learning), Giáo sư Jensen Huang - Chủ tịch NVIDIA cùng 4 nhà khoa học được trao giải thưởng chính tại VinFuture 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải thưởng chính VinFuture cho giáo sư Jensen Huang, Chủ tịch hãng công nghệ NVIDIA
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải thưởng chính VinFuture cho giáo sư Jensen Huang, Chủ tịch hãng công nghệ NVIDIA

Tối nay 6/12, lễ trao giải VinFuture 2024 được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Với thông điệp "Bứt phá kiên cường", hệ thống giải thưởng VinFuture năm nay gồm 4 hạng mục, với tổng giải thưởng trị giá 4,5 triệu USD.

Tham dự lễ trao giải VinFuture, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để nhân loại vươn xa.

Với thông điệp "Bứt phá kiên cường", VinFuture 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần vinh danh các công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trên thế giới, giúp nhân loại vượt qua khó khăn và chạm đến đỉnh cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân trong việc hình thành và khẳng định tầm vóc quốc tế của Quỹ VinFuture.

thu tuong PMC.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện

Thủ tướng tin rằng giải thưởng VinFuture sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà khoa học, doanh nhân và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, với ý chí khát vọng vươn lên hiện thực hóa các ước mơ, hoài bão. Thủ tướng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học có thể phát huy hết tiềm năng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Giải thưởng đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ

Giải thưởng năm nay đề cao những tiến bộ trong lĩnh vực sinh học tái tạo mô, một lĩnh vực đang được nghiên cứu nhằm giải quyết thách thức về nguồn cung cấp các bộ phận cấy ghép.

2.jpg
Giáo sư Kristi Anseth người Mỹ được trao giải thưởng đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ

Các nhà khoa học đã phát triển các hệ thống nhân tạo mô phỏng chất nền ngoại bào, từ đó hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và tái tạo của tế bào và mô trong cơ thể. Điều này mở đường cho việc thiết kế các vật liệu sinh học mới, đặc biệt là các polyme thông minh có khả năng điều chỉnh linh hoạt để kích thích sự tái tạo của các mô khác nhau.

Các nghiên cứu này không chỉ góp phần duy trì và tái tạo mô, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực y học tái tạo, giúp giảm nhu cầu cấy ghép vĩnh viễn và nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người.

Giải thưởng được trao cho giáo sư Kristi Anseth người Mỹ. Phát biểu sau khi nhận giải, bà Kristi Anseth nói rằng mình rất vinh dự khi nhận giải VinFuture. Bà Kristi cho biết để đạt được những thành tựu này, bà đã phải vượt qua nhiều thách thức và rủi ro. Tuy nhiên bà đã nhận được sự hướng dẫn, khuyến khích và ủng hộ từ nhiều người trong đó có gia đình của mình.

Bà Kristi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã giúp đỡ và ủng hộ trên hành trình theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển

Giải thưởng này được trao cho tiến sĩ Firdausi Qadri (người Bangladesh) với công trình nghiên cứu "Sự đổi mới cải tiến vaccine dạng uống ngừa bệnh tả ở các nước đang phát triển".

3.jpg
Giải thưởng dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển được trao cho Giáo sư người Bangladesh, bà Firdausi Qadri (bên trái)

Bà Firdausi Qadri đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quy trình tiêm chủng phòng chống bệnh tả. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở đường tiêu hóa do vi khuẩn tả Vibrio cholerae gây ra khi tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị nhiễm khuẩn.

Bà Firdausi đã có công thúc đẩy việc triển khai các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn tại Bangladesh cũng như các nước có thu nhập thấp khác nhằm ngăn ngừa dịch tả bùng phát.

Giải thưởng dành cho các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới

Giải thưởng này được trao cho 3 nhà khoa học Zelig Eshhar, Carl.H. June, Michel Sadelain cho việc khám phá và phát triển liệu pháp tế bào Kathy để điều trị ung thư.

4.jpg
Giải thưởng dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới được trao cho 3 giáo sư là Zelig Eshhar, Carl.H. June, Michel Sadelain

Liệu pháp này đã mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ung thư không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống. Các tế bào T được thu thập từ bệnh nhân, sau đó được sửa đổi và trang bị thêm các khu thể mới để có thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào ung thư khi được tiêm trở lại vào cơ thể bệnh nhân. Liệu pháp này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt để điều trị ung thư máu với tỷ lệ đáp ứng điều trị rất cao, từ 60 đến 90%.

Nhiều loại tế bào Kathy khác vẫn đang được nghiên cứu để điều trị các loại ung thư khác. Nghiên cứu về liệu pháp tế bào Kathy không chỉ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư, mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của ngành sản xuất dược phẩm sinh học trên toàn cầu.

Giải thưởng chính VinFuture 2024 dành cho 5 nhà khoa học

Giải thưởng chính trị giá 3 triệu USD của VinFuture 2024 thuộc về 5 nhà khoa học có những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự phát triển của Học sâu (Deep Learning). Đó là các Giáo sư: Geoff E. Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio, Jen-Hsun Huang (Jensen Huang), Fei-Fei Li

LA_00966-2.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải thưởng chính VinFuture 2024 cho các nhà khoa học có những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự phát triển của học sâu.

Giáo sư Yoshua Bengio và Geofray Everest Hinton đến từ Canada với những nghiên cứu tiên phong về mạng nơ ron và các thuật toán học sâu.

Giáo sư Jen-Hsun Huang - được biết đến là Chủ tịch hãng công nghệ NVIDIA đến từ Mỹ với kiến trúc thuật toán cho học sâu và điện toán tăng tốc.

Giáo sư Yann Lecun đến từ Mỹ với nghiên cứu tiên phong về mạng nơron tích hợp cho thị giác máy tính.

Giáo sư Fei Fei Li vì những đóng góp tiên phong trong thị giác máy tính và nhận dạng hình ảnh quy mô lớn.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng lớn, GS Jensen Huang cho biết ông rất vui mừng trước sự chào đón của chính phủ Việt Nam, của những người bạn Việt Nam trong lần trở lại lần này.

"Xin chào Việt Nam. Cảm ơn vì chào đón tôi trở lại và những lời tốt đẹp tôn vinh các thành tựu khoa học công nghệ. Tôi rất vinh dự nhận giải thưởng chính VinFuture cùng với sự có mặt những người bạn, những nhà khoa học lớn như GS Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, và Yann LeCun.

Đây là sự công nhận dành cho chúng tôi của Quỹ VinFuture về khả năng đột phá của AI trong mọi ngành nghề.

Tôi vinh dự được nhận giải thưởng này, đại diện cho các đồng nghiệp tại NVIDIA, những người đã cống hiến cuộc đời sự nghiệp cho khoa học máy tính và các ngành nghề liên quan. Cảm ơn Quỹ VinFuture đã dành sự ghi nhận cho chúng tôi", GS Jensen Huang nói.

Chuyển đổi số

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.