Đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch phải đặt trong bối cảnh 4.0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Đánh giá tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 với công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch sẽ là một nội dung quan trọng của hội nghị khoa học do Bộ VHTT&DL tổ chức tới đây.

Thành công của phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” có sự góp phần không nhỏ của kỹ xảo hiện đại
Thành công của phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” có sự góp phần không nhỏ của kỹ xảo hiện đại

Theo kế hoạch do Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký, Hội nghị "Nâng cao chất lượng văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch" dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2023.

Trong kế hoạch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu phải xác định các ngành/chuyên ngành cần ưu tiên, tập trung đào tạo trong thời gian tới, nhằm bổ sung, nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành.

Hội nghị sẽ đánh giá tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; thách thức và cơ hội đối với công tác đào tạo và nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Những năm gần đây, Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang hiện diện, tác động đến rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch. Thậm chí lĩnh vực điện ảnh còn được đặt vấn đề phải là công nghiệp điện ảnh vì trong đó không thể thiếu yếu tố kỹ xảo với nhiều ứng dụng về đồ hoạ vi tính. Và với mỹ thuật cùng âm nhạc cũng không thể thiếu công nghệ thông tin…

Được biết, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ mời đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; người đứng đầu các cơ sở đào tạo và có đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong cả nước cùng một số chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và giảng viên, giáo viên tham gia đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.