Đại công trường của FLC ven biển Sầm Sơn

Khu du lịch ven biển Sầm Sơn đang biến thành đại công trường với bụi bặm và lầy lội. Việc tập kết này ảnh hưởng tới việc làm ăn, đánh bắt gần bờ của ngư dân địa phương.
Đại công trường của FLC ven biển Sầm Sơn

Dự án cải tạo nâng cấp bãi biển phía đông đường Hồ Xuân Hương khu du lịch bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa), bao gồm việc xây dựng các ki-ốt, các điểm tắm tráng, chỉnh trang cảnh quan đô thị trên toàn bộ tuyến đường có chiều dài 3,5 km kéo dài từ nhà hàng Vạn Chài tới đền Độc Cước. Tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, với chủ đầu tư là UBND thị xã Sầm Sơn. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Do cam kết hoàn thành công việc chỉnh trang xong trước dịp 30/4 nên nhà thầu FLC đã huy động nhiều công nhân, máy móc, phương tiện đến thi công, biến tuyến đường Hồ Xuân Hương trở thành một đại công trường luôn bụi bặm.

Do cam kết hoàn thành công việc chỉnh trang xong trước dịp 30/4 nên nhà thầu FLC đã huy động nhiều công nhân, máy móc, phương tiện đến thi công, biến tuyến đường Hồ Xuân Hương trở thành một đại công trường luôn bụi bặm.

Trước đó, theo chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa, song song với việc xây dựng cơ sở hiện đại, sẽ dịch chuyển khu vực bến đậu của ngư dân sang vị trí khác, gồm hai điểm Vạn Chài và đền Độc Cước. Tuy nhiên, ngư dân cho rằng việc tập kết tại hai điểm này ảnh hưởng tới việc làm ăn, đánh bắt gần bờ của họ, nên đã kéo lên UBND tỉnh để phản đối. (Ảnh chụp tại khu vực Vạn Chài).
Trước đó, theo chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa, song song với việc xây dựng cơ sở hiện đại, sẽ

dịch chuyển khu vực bến đậu của ngư dân sang vị trí khác, gồm hai điểm Vạn Chài và đền Độc Cước. Tuy nhiên, ngư dân cho rằng việc tập kết tại hai điểm này ảnh hưởng tới việc làm ăn, đánh bắt gần bờ của họ, nên đã kéo lên UBND tỉnh để phản đối. (Ảnh chụp tại khu vực Vạn Chài).

Sau buổi đối thoại sáng 7/3 với ngư dân. Bí thư tỉnh Thanh Hóa - Trịnh Văn Chiến nhận khuyết điểm trước nhân dân và ra lệnh "ai đi biển cứ đi, không có chuyện cấm đoán". Quyết định của ông được ngư dân đồng tình ủng hộ.
Sau buổi đối thoại sáng 7/3 với ngư dân. Bí thư tỉnh Thanh Hóa - Trịnh Văn Chiến nhận khuyết điểm trước nhân dân và ra lệnh "ai đi biển cứ đi, không có chuyện cấm đoán". Quyết định của ông được ngư dân đồng tình ủng hộ.
Những công trình kiên cố ven biển của tập đoàn FLC. Trước đó nhiều đoạn rừng phòng hộ ven biển đã bị phá bỏ.
Những công trình kiên cố ven biển của tập đoàn FLC. Trước đó nhiều đoạn rừng phòng hộ ven biển đã bị phá bỏ.
Sáng 8/3, những con thuyền nhỏ tiếp tục rẽ sóng ra khơi để đánh bắt gần bờ, nghề nghiệp chính của ngư dân các xã Quảng Cư, phường Trường Sơn, Trung Sơn.

Sáng 8/3, những con thuyền nhỏ tiếp tục rẽ sóng ra khơi để đánh bắt gần bờ, nghề nghiệp chính của ngư dân các xã Quảng Cư, phường Trường Sơn, Trung Sơn.

Hàng trăm máy móc bao gồm máy xúc, máy ủi, xe chở vật liệu chạy ầm ầm trên đường Hồ Xuân Hương trong ngày 7 - 8/3.
Hàng trăm máy móc bao gồm máy xúc, máy ủi, xe chở vật liệu chạy ầm ầm trên đường Hồ Xuân Hương trong ngày 7 - 8/3.
Người dân cũng bắt đầu ra khơi sau quyết định "lịch sử" đối với ngư dân Sầm Sơn.
Người dân cũng bắt đầu ra khơi sau quyết định "lịch sử" đối với ngư dân Sầm Sơn.
Trẻ em chờ bố mẹ tại khu neo đậu tàu thuyền gần đền Độc Cước.
Trẻ em chờ bố mẹ tại khu neo đậu tàu thuyền gần đền Độc Cước.
Hiện tại đây không phải là mùa du lịch, nên khu vực Sầm Sơn khá vắng vẻ. Nhiều nhà hàng, nhà dân cũng phải đóng cửa do công trình xây dựng ven biển gây bụi bặm ngày đêm.
Hiện tại đây không phải là mùa du lịch, nên khu vực Sầm Sơn khá vắng vẻ. Nhiều nhà hàng, nhà dân cũng phải đóng cửa do công trình xây dựng ven biển gây bụi bặm ngày đêm.
Hệ thống cửa hàng hiện đại kéo dài 3,6 km từ nhà hàng Vạn Chài tới đền Độc Cước ven bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Hệ thống cửa hàng hiện đại kéo dài 3,6 km từ nhà hàng Vạn Chài tới đền Độc Cước ven bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Theo Zing