Đà Nẵng sẽ khởi động dự án Khu du lịch Làng Vân vào ngày 29/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau hơn 10 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (Đà Nẵng) dự kiến sẽ được khởi động vào ngày kỷ niệm 46 năm giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/2021).
Một góc Làng Vân nhìn từ đèo Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) (ảnh Nguyễn Trình)
Một góc Làng Vân nhìn từ đèo Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) (ảnh Nguyễn Trình)

Ngày 24/3, Sở VH&TT TP Đà Nẵng cho biết, để chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn TP.

Cụ thể, sự kiện Vũ điệu Sông Hàn sẽ diễn ra ngày 21/3, Âm nhạc đường phố ở Công viên phía bờ Nam, bờ Tây, Vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và Quốc tế ở đường Trần Hưng Đạo cùng diễn ra vào ngày 27/3), Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Nẵng" ở Nhà hát Trưng Vương...

Bên cạnh đó, nhân dịp này, Đà Nẵng cũng tổ chức Lễ đón nhận bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia Lễ hội Quán Thế Âm kết hợp với đón nhận đơn vị hành chính cấp quận loại 1 của quận Ngũ Hành Sơn, Lễ đón nhận bằng di tích Nam Ô, Liên Chiểu... và nhiều hoạt động thể dục thể thao như: Đua ván đứng trên sông Hàn, diễu hành xe đạp, khiêu vũ thể thao...

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 và Lễ khởi động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2011, với tổng vốn dự kiến lên đến 5 tỷ USD do Công ty VP Vinpearl làm chủ đầu tư.

Sau nhiều lần điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất, dự án có diện tích sử dụng đất giảm xuống còn hơn 1.100ha trên cơ sở loại bỏ các loại đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tự nhiên ra khỏi ranh giới dự án.