Đà Nẵng: ngày đầu tiên kể từ tháng 7/2021 số ca mắc COVID-19 ở mức 1 con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết ngày 15/9, Đà Nẵng ghi nhận có 9 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca từ nơi khác đến và 2 ca chưa xác định nguồn lây.
Tổ COVID-19 cộng đồng tại Đà Nẵng phong toả khu phố để bảo vệ vùng xanh
Tổ COVID-19 cộng đồng tại Đà Nẵng phong toả khu phố để bảo vệ vùng xanh

Trong số 9 ca mắc COVID-19 trong ngày 15/9, có 8 ca trên địa bàn TP, 1 ca là lái xe từ tỉnh Long An đến Đà Nẵng và được phát hiện khi qua chốt kiểm soát Hòa Nhơn.

Trong số 8 ca mắc trên địa bàn TP, có 5 ca trong khu phong toả, cách ly; 1 ca là nhân viên phục vụ khu cách ly ký túc xá đường sắt, có 5 lần xét nghiệm âm tính; 2 ca chưa rõ nguồn lây được phát hiện khi lấy mẫu đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Hải Châu 2 và phường Thanh Bình.

Số ca mắc COVID-19 tính theo địa bàn thì quận Hải Châu vẫn chiếm cao nhất với 3 ca, tiếp đến là quận Liên Chiểu với 2 ca; các quận Sơn Trà, Thanh Khê và huyện Hoà Vang, mỗi quận huyện có 1 ca. Riêng quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn không có ca mắc mới trong ngày.

Với số ca mắc trong ngày 15/9, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng có số ca mắc ở mức 1 con số kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại vào tháng 7/2021.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.594 ca mắc COVID-19 và tính từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng có 4.844 ca.

Cũng trong ngày 15/9, các cơ sở y tế trên địa bàn đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 75 bệnh nhân mắc COVID-19. Cộng dồn số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng là 1.181 ca, trong đó có 137 ca đã âm tính lần 1, 82 ca đã âm tính lần 2.

Tính đến ngày 15/9, Đà Nẵng đã tiếp nhận 543.956 liều vaccine phòng COVID-19. Trong ngày 15/9, lực lượng y tế đã tiêm 13.931 liều vaccine. Cộng dồn đến ngày 15/9, lực lượng y tế Đà Nẵng đã tiêm 372.883 liều; trong đó có 300.988 người tiêm mũi 1; 71.895 người tiêm mũi 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng chỉ tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho người đang sống và làm việc ở Đà Nẵng để phòng chống dịch. Những người sắp tới trở lại TP để sống và làm việc cũng sẽ được tiêm vaccine phòng dịch trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương đánh giá tình hình phòng dịch trên địa bàn, tiến hành thu hẹp vùng phong tỏa để dễ quản lý và tạo điều kiện cho người dân đi lại.

"Không còn khái niệm phong tỏa mềm, phong tỏa cứng mà chỉ có phạm vi phong tỏa thôi, còn đã phong tỏa thì phải cứng. Trước đây, để phòng dịch, chúng ta khoanh rộng. Bây giờ đến thời điểm chúng ta phải đánh giá lại và chúng ta thấy mức độ nguy cơ giảm đi thì chúng ta thu hẹp lại. Chỗ nào vẫn còn nguy cơ thì vẫn phải phong tỏa”- ông Quảng nói.