close Đăng nhập

Đà Nẵng hoàn thành sáp nhập cơ quan báo chí vào quý I/2025

Đà Nẵng sẽ sáp nhập Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình TP, Cổng thông tin điện tử TP thành một đơn vị chung, dự kiến hoàn thành sáp nhập trong Quý I/2025.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Mai
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Mai

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy các sở ngành, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thống nhất Đề án sắp xếp sở ngành trên địa bàn trình Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo đó, Đà Nẵng sáp nhập 6 Ban Quản lý dự án có tính chất đặc thù còn lại 3 Ban Quản lý; sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật thành Trường Cao đẳng Đà Nẵng; tiến hành giải thể Nhà xuất bản Đà Nẵng do hoạt động không hiệu quả trong thời gian qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương giữ lại Sở Du lịch TP vì hoạt động về du lịch, dịch vụ trên địa bàn TP đóng góp tỷ trọng hơn 62% và đây cũng là một ngành có tính chất đặc thù riêng của địa phương.

Đối với các cơ quan báo chí truyền thông, Đà Nẵng sẽ sáp nhập Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình TP và Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng vào một đơn vị chung. Việc sáp nhập dự kiến hoàn thành trong quý I/2025.

Để việc sáp nhập đảm bảo yêu cầu, tiến độ đặt ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đề nghị Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình TP tập trung xây dựng phương án tinh gọn, tổ chức bộ máy bên trong và có đề án cụ thể về việc xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng việc nâng cao hiệu quả truyền thông trong những năm tới.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.