close Đăng nhập

Đà Nẵng đặt mục tiêu gì để trở thành trung tâm tài chính khu vực vào năm 2050?

Để trở thành trung tâm tài chính khu vực vào năm 2050, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến 2030, tăng trưởng tín dụng đạt từ 12-13%/năm, tỷ lệ dư nợ tín dụng/GRDP từ 2,2-2,5 lần, có từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á.

Phối cảnh Trung tâm tài chính TP Đà Nẵng.
Phối cảnh Trung tâm tài chính TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt định hướng phát triển ngành tài chính – ngân hàng trên địa bàn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 nhằm phấn đấu trước 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực.

Theo định hướng, giai đoạn đến 2030, Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8-8,5%/năm. Trong đó, tăng trưởng tín dụng đến 2030 đạt từ 12 - 13%/năm phụ thuộc tình hình thị trường và nền kinh tế, tỷ lệ dư nợ tín dụng/GRDP từ 2,2 - 2,5 lần.

Đặc biệt, với định hướng trở thành trung tâm tài chính khu vực, Đà Nẵng đặt mục tiêu có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm Top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á mở chi nhánh tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển các phương tiện và hình thức thanh toán mới, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu đến năm 2030 ít nhất có 80% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán dưới 30%.

Đến cuối 2030, Đà Nẵng có ít nhất 20 chi nhánh ngân hàng thương mại, 100 máy ATM và 1.500 máy POS trên 100.000 người trưởng thành; 100% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính như chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng và đại lý ngân hàng.

Bình quân mỗi người trưởng thành trên địa bàn có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác, trong đó trên 30% dân số trưởng thành có thẻ ATM quốc tế. Ít nhất 15.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Sẽ có 100% chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai Internetbanking, Mobilebanking vào năm 2030; số lượng doanh nghiệp FinTech đạt 2-3 doanh nghiệp/1.000 dân; có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ tài chính (FinTech) trên địa bàn có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm hoặc nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm.

Đến cuối năm 2030, thu hút được 1-2 doanh nghiệp tầm cỡ thế giới; 3-5 doanh nghiệp FinTech hàng đầu trong nước đến đầu tư vào các hoạt động R&D tại TP Đà Nẵng; đồng thời hình thành được 1-3 startups trong lĩnh vực FinTech có giá trị trên 1 triệu USD trên địa bàn.

Với những mục tiêu đó, đến năm 2050, Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là một trung tâm Fintech của quốc gia, khu vực.

Xã hội

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Bộ Chính trị: Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.