close Đăng nhập

Đà Nẵng: Cấm phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà để ứng phó bão Trà Mi

UBND quận Sơn Trà vừa có thông báo tạm dừng lưu thông phương tiện trên bán đảo Sơn Trà từ 17h ngày 26/10 để đảm bảo an toàn và ứng phó với bão Trà Mi.

Từ 17h hôm nay (26/10), Đà Nẵng cấm phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà
Từ 17h hôm nay (26/10), Đà Nẵng cấm phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà

Để ứng phó với bão Trà Mi và nguy cơ lở đất trên bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) giao Trưởng Công an quận chủ trì tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy siết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá… không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm;

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, UBND phường Thọ Quang, Ban Quản lý báo đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, và các lực lượng chức năng liên quan tổ chức cắt đường, tạm dừng phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà từ 17h ngày 26/10 cho đến khi có thông báo mới;

Tổ chức chốt chặn tại các nút giao thông: Đường Hoàng Sa (đoạn từ Lê Văn Lương – Hoàng Sa lên núi Sơn Trà); tại đường lên Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn (nút giao thông Yết Kiêu - đường lên Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn lên núi Sơn Trà); đường bê tông quân sự (đường lên đại đội 4).

Riêng đối với các cơ sở lưu trú trên bán đảo Sơn Trà, nếu có nhu cầu lưu thông thì đăng ký số xe và số lượng người kèm theo cam kết đảm bảo an toàn và phương tiện khi lưu thông.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.