Cựu nhân viên Apple thừa nhận lừa đảo công ty số tiền 17 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Dhirendra Prasad - cựu nhân viên Apple thừa nhận rằng anh ta đã nhận lại tiền, thổi phồng hóa đơn và đánh cắp các bộ phận trong suốt 7 năm làm việc.
Ảnh: Engadget
Ảnh: Engadget

Một cựu nhân viên của Apple tiết lộ đã lừa công ty hơn 17 triệu USD. Dhirendra Prasad, người đã dành 7 năm của mình tại Apple để làm việc với tư cách là người mua hàng trong bộ phận Chuỗi cung ứng dịch vụ toàn cầu, thừa nhận đã "nhận lại tiền, thổi phồng hóa đơn, ăn cắp các bộ phận và khiến Apple phải trả tiền cho các mặt hàng và dịch vụ chưa bao giờ nhận được", theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California.

Prasad bắt đầu các kế hoạch này vào năm 2011 và tiếp tục chúng cho đến năm 2018. Apple dường như không có mối quan hệ tốt với nhân viên của mình khi trước đó hàng loạt nhân viên cũ đã kêu gọi người dùng tẩy chay iPhone.

Trong một lần lừa đảo, Prasad đã vận chuyển bo mạch chủ từ kho của Apple cho CTrends, một công ty do đồng phạm Don M. Baker điều hành (người này trước đó cũng thừa nhận đã tham gia vào các âm mưu gian lận). Baker thu hoạch các thành phần từ các bo mạch chủ, sau đó Prasad tổ chức các đơn đặt hàng mua các bộ phận đó. Sau khi Baker chuyển các linh kiện trở lại Apple, CTrends đã nộp hóa đơn để Prasad thu xếp thanh toán. Cuối cùng, cặp đôi này đã yêu cầu Apple phải trả tiền cho các thành phần của chính mình và họ chia đôi số tiền thu được từ vụ lừa đảo.

Được biết, Prasad còn tạo ra một công ty ma để gửi hóa đơn giả cho CTrends với mục đích che đậy các khoản thanh toán bất hợp pháp mà Baker đã thực hiện cho anh ta.

Prasad sẽ bị kết án vào tháng 3/2023 với mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Hiện Prasad đã đồng ý hoàn trả số tài sản trị giá khoảng 5 triệu USD có được do các hành vi phạm tội, bao gồm cả bất động sản và tiền mặt. Prasad cũng cam kết một tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, có mức án tối đa là 5 năm tù. Mới đây, Apple cũng đã bắt đầu phải trả 100 triệu USD tiền phí App Store cho các nhà phát triển.

Theo Engadget