Cựu Giám đốc thiết kế VinFast có bến đỗ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông David Lyon có hơn 5 năm làm việc tại VinFast, để lại dấu ấn trong việc cho ra mắt các mẫu xe LUX A2.0, LUX SA2.0, VF 8 và VF 9.

Tài khoản LinkedIn tự nhận là của ông David Lyon - Cựu Giám đốc thiết kế VinFast - mới đây đã có bài viết thông báo về việc gia nhập Lordstown Motors với tư cách là Giám đốc Thiết kế. "Tôi mong muốn được làm việc với các đồng nghiệp mới để tạo ra một tương lai bền vững hơn”, tài khoản này viết.

Sinh năm 1968, ông David Lyon làm việc tại VinFast từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2022.

Trong vai trò Giám đốc Thiết kế của VinFast, ông David đã có những phát biểu gây ấn tượng ở các buổi lễ ra mắt các mẫu xe LUX A2.0 và LUX SA2.0 tại Paris Motor Show 2018; và VF e35 và VF e36 (VF 8 và VF 9) tại Los Angeles Auto Show 2021.

Ông David Lyon - Cựu Giám đốc thiết kế của VinFast - đã tìm được bến đỗ mới

Ông David Lyon - Cựu Giám đốc thiết kế của VinFast - đã tìm được bến đỗ mới

Ông David Lyon từng cho biết, đặc điểm nhận diện thương hiệu của VinFast không nằm trên hình dạng lưới tản nhiệt, điều mà các hãng xe khác đã làm trong hàng trăm năm qua.

"Dấu hiệu độc đáo của chúng tôi nằm ở khung chiếu sáng từ logo chữ “V” - biểu trưng cho Việt Nam, Vingorup, VinFast tới các góc của chiếc xe. Đây chính là thứ chiếu sáng thương hiệu của chúng tôi ngày và đêm", ông nói.

Ông David Lyon cũng gây ấn tượng với màn lẩy Kiều "vai năm tấc rộng" để mô tả vóc dáng của mẫu xe VF 9.

Trước khi đầu quân cho VinFast, ông David Lyon là nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng, từng làm việc tại General Motors (GM) từ năm 1990 đến năm 2012. Bên cạnh đó, ông từng làm việc tại studio thiết kế của hãng Cadillac, thiết kế trưởng tại Buick Brand Studio.

Năm 2002, ông David được bổ nhiệm làm Giám đốc Thiết kế cho Truck Interior Studios. Tại đây, ông được giao lãnh đạo các đội làm việc liên quan tới việc thiết kế nội thất sản xuất trong tương lai của GM, bao gồm Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe/GMC Yukon và Hummer H3.

Năm 2004, ông được giao giữ vị trí Giám đốc GM khu vực châu Á Thái Bình Dương phụ trách mảng thiết kế, lãnh đạo các đội nhóm ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc để phát triển các mẫu xe Chevrolet Cruze, Sonic và Spark.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành khu vực Bắc Mỹ và trở thành Giám đốc điều hành khu vực châu Âu (cơ sở tại Đức) của GM.

Tới tháng 7/2012, ông David rời GM để thành lập công ty riêng với tên gọi David Lyon Design LLC.

Về bến đỗ mới của ông Lyon, Lordstown Motors là nhà sản xuất xe điện, phát triển các mẫu xe thương mại có trụ sở tại Lordstown, Ohio. Mẫu bán tải Endurance của hãng được sản xuất tại nhà máy Foxconn EV. Lordstown Motors có các cơ sở kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển ở Farmington Hills, Michigan và Irvine, California./.