Cựu Chủ tịch Seaprodex Nguyễn Văn Liêm tái xuất tại dự án địa ốc 1.075 tỉ đồng ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ đầu tư dự án nêu trên là CTCP Hàng Hải Bình Định - nơi ông Nguyễn Văn Liêm đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội tại số 78 đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn cho CTCP Hàng Hải Bình Định (viết tắt: MSC).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng chung cư nhà ở xã hội với quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 5.066,4 m2, với tổng chi phí thực hiện dự án 1.075 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện của dự án dự kiến kết thúc vào quý 4/2026.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu MSC chịu trách nhiệm thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư; triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư (29/10/2021), nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Thành lập vào cuối năm 1999, MSC đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (chi tiết: kinh doanh vận tải biển trong và ngoài nước).

Tính đến tháng 4/2013, MSC có quy mô vốn vỏn vẹn 2,8 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Định Thị Hồng Chăm (nắm giữ 2,81% VĐL); bà Ngô Thị Kim Yến (nắm giữ 1,49% VĐL), ông Nguyễn Quốc Thái (nắm giữ 5,01% VĐL) và 49 cổ đông khác (nắm giữ 90,7% VĐL).

Sau nhiều đợt nâng vốn, tính đến cuối tháng 10/2020, vốn điều lệ của MSC đã được nâng lên mức 239 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật lúc này do ông Nguyễn Xuân Tồn (SN 1976) đảm nhận.

Ông chủ ThanhNien Corp Nguyễn Văn Liêm từng là Chủ tịch HĐQT của SSN (Nguồn: phathoanggia.com.vn)

Ông chủ ThanhNien Corp Nguyễn Văn Liêm từng là Chủ tịch HĐQT của SSN (Nguồn: phathoanggia.com.vn)

Đến tháng 6/2021, thượng tầng MSC tiếp tục có sự thay đổi khi ông Nguyễn Văn Liêm (SN 1971) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT MSC. Bên cạnh đó, vị trí Tổng giám đốc MSC cũng được chuyển giao từ ông Nguyễn Minh Vũ (SN 1972) sang ông Trần Hải Nam (SN 1975).

Như VietTimes từng đề cập, ông Nguyễn Văn Liêm, quê Bình Định, tốt nghiệp cử nhân tài chính trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM, và từng là một cán bộ tín dụng của Sacombank (1994-2000).

Tháng 12/2013, ông Liêm được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon - Mã CK: SSN) và nắm giữ vị trí này trong suốt 2,5 năm.

Trước khi gia nhập SSN, ông Liêm là Chủ tịch HĐQT CTCP Thanh Niên (ThanhNien Corp) - một công ty địa ốc có trụ sở tại Tp. HCM, có vốn điều lệ 939 tỉ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến với một số dự án ở quận Tân Bình như Centa Park (678 Âu Cơ) hay The Harmona Trương Công Định.

Ông Nguyễn Văn Liêm cũng từng giữ vị trí cấp cao tại nhiều doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mộc Đức; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Kinh doanh Vàng Toàn Cầu; Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Tiến (2008-2011).

Vị doanh nhân sinh năm 1971 còn đang đứng tên cho một số pháp nhân khác như CTCP Tập đoàn TNL, CTCP Khoáng sản Ô Me Ga (đã ngừng hoạt động), CTCP Tập đoàn Đầu tư Phương Mai./.