close Đăng nhập

Cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp xin hiến xác cho y học

"Trong quá trình thụ án nếu có mệnh hệ gì, bị cáo xin hiến xác cho y học và khoa học", cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trình bày trong phần tự bào chữa trước toà.

"Tôi không nhận đồng nào cả"

Ngày 17/1, sau khi đại diện VKS đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, các bị cáo được quyền tự bào chữa cho mình.

Tại bục khai báo, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cho biết mục đích ban đầu của dự án rất tốt, ý nghĩa. Bị cáo mong muốn đóng góp cho quê hương và lãnh đạo tỉnh cũng muốn làm điều gì đó cho tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trí nói hành vi của mình đã sai. Ông và các bị cáo khác đã nhận thức được tội danh của mình nên mong HĐXX và VKS cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Khi ấy quy định pháp luật về bất động sản rất phức tạp và chồng chéo. “Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến dự án bị kéo dài 5-10 năm hay 20 năm”, bị cáo Trí nói.

Anh 1.jpeg
Ông Nguyễn Cao Trí. Ảnh: Nguyễn Nguyên.

Ông Trí phân trần trong bối cảnh dịch bệnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và phải tìm mọi cách tháo gỡ, dẫn đến những quyết định nóng vội và sai lầm.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí nói trăn trở về hoàn cảnh của ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và Trần Đức Quận, cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng, nên mong HĐXX xem xét kỹ lưỡng các yếu tố khi lượng hình.

Theo lời khai của ông Trí, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông lên gặp bị cáo Hiệp đưa “cảm ơn”. Bị cáo này nói: "Thôi em cầm chỗ này về dùm anh để bảo trợ cho bệnh viện”. Do ông quá bận nên nhờ ông Hiệp “cầm giúp”.

Về số tiền 2.700 tỷ đồng, ông Trí cho rằng mình đã trình bày nhiều lần và cam kết chấp hành quyết định của cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, ông xin xem xét lại vì cá nhân ông không thu lợi từ số tiền này và ảnh hưởng đến hệ thống kinh doanh của ông.

“Tôi với tư cách là doanh nhân nên câu này rất nặng nề. Rõ ràng tôi không nhận đồng nào cả”, bị cáo Trí nói.

Ông mong muốn HĐXX xem xét hoàn cảnh để ông có thể sớm quay lại với cộng đồng và lo cho gia đình.

“Tôi mong HĐXX cân nhắc xem xét cho tất cả các bị cáo trong vụ án này, đặc biệt chỗ anh Hiệp, anh Quận và mức án của tôi. Để tôi sớm quay lại với cộng đồng lo cho gia đình, hỗ trợ thêm hệ thống đang hoạt động. Mong HĐXX xem xét bối cảnh trong dự án này”, ông nói.

Cuối cùng, ông Nguyễn Cao Trí cảm ơn VKS và tòa đã xem xét mức án của ông, nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của ông trong việc đảm bảo công ăn việc làm cho hàng nghìn người và mong được giảm nhẹ hình phạt để tiếp tục đóng góp cho xã hội.

"Bị cáo hiến xác cho y học"

Trong khi đó, cựu Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận, nói nhận thức hành vi của mình ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân.

Ông đề nghị luật sư của mình không bào chữa về tội danh vì thấy phần luận tội là đúng, yêu cầu chỉ bào chữa về các tình tiết giảm nhẹ.

Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng thừa nhận những sai phạm đề cập trong bản luận tội của viện kiểm sát. Đôi lúc nói nghẹn giọng, ông gửi lời xin lỗi đến chính quyền, nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hiệp đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh, hoàn cảnh vì “thực hiện hành vi phạm tội trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể dừng được”.

Ông Hiệp trình bày mình chịu sức ép từ Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh và không muốn "đổ tội cho người đã chết", điều đó trái với lương tâm.

"Thực tế anh Minh đã hối thúc rất nhiều khiến tôi rơi vào guồng xoay. Khi anh Minh xuất hiện ở Lâm Đồng, ai cũng biết dự án sẽ được gia hạn để tiếp tục triển khai, khiến tôi chủ quan", ông Hiệp nói.

Anh 1.jpeg
Bị cáo Trần Văn Hiệp. Ảnh: Nguyễn Nguyên.

Ông Hiệp trình bày hoàn cảnh gia đình, sống chung với mẹ già 90 tuổi, nuôi chị ruột bị tim bẩm sinh và vợ đang bị ung thư. Khi bị tạm giam 380 ngày ông Hiệp nhận thấy đó là sự trừng phạt rất lớn.

Sau đó, ông Hiệp nghẹn giọng và gửi lời xin lỗi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi kết thúc phần tự bào chữa, ông Hiệp nói: "Đây là lời nói thật từ tấm lòng, không phải đãi bôi. Nếu trong quá trình thụ án, bị cáo có mệnh hệ gì, bị cáo xin hiến xác cho y học và khoa học. Hôm nay có đại diện gia đình của bị cáo ở đây nên bị cáo sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

Xã hội số

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

Khoai Lang Thang và hành trình đi tìm “bình minh” của riêng mình

Khoai Lang Thang và hành trình đi tìm “bình minh” của riêng mình

Từng loay hoay với câu hỏi “mình thực sự thuộc về đâu”, Khoai Lang Thang đã tìm thấy hướng đi mới từ một lựa chọn tưởng chừng rất đơn giản. Trong tập đầu tiên của The Morning Talk, câu chuyện của anh mở ra nhiều suy ngẫm về “bình minh” – không chỉ là một khoảnh khắc trong ngày, mà còn là cách mỗi người lựa chọn tin vào bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và kiên định với con đường của riêng mình.

Nam A Bank - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026

Nam A Bank lần thư 3 liên tiếp vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE) vừa chính thức được Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) công nhận trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Nam A Bank xuất hiện trong bảng xếp hạng uy tín này, đồng thời ghi nhận mức thăng hạng đáng kể từ vị trí 343 lên 284.

Bằng khen của Bộ Công an và dấu ấn SHB trong bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống ngân hàng

Bằng khen của Bộ Công an và dấu ấn SHB trong bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống ngân hàng

Trong suốt hành trình phát triển hơn ba thập kỷ, SHB luôn xác định sự lớn mạnh của ngân hàng phải song hành với sự phát triển của đất nước. Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, SHB còn kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia.