Công bố nguyên nhân khiến thai nhi 40 tuần tuổi bị tử vong tại Bệnh viện Từ Dũ

VietTimes – Chiều nay, 7/1, Bệnh viện (BV) Từ Dũ đã công bố kết luận về nguyên nhân thai nhi 40 tuần tuổi bị tử vong, sau 3 lần tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.
Công bố nguyên nhân khiến thai nhi 40 tuần tuổi bị tử vong tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh minh họa: Internet
Công bố nguyên nhân khiến thai nhi 40 tuần tuổi bị tử vong tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh minh họa: Internet

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn BV Từ Dũ, thai nhi 40 tuần tuổi bị tử vong do dây rốn thắt nút quấn 2 vòng quanh cổ.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc BV Từ Dũ – cho biết quá trình mổ sinh của sản phụ, các bác sĩ đã phát hiện dây rốn thắt nút quấn hai vòng quanh cổ em bé và siết rất chặt trong cơn co tử cung, khiến thai nhi bị mất tim thai đột ngột. Đồng thời, Hội đồng chuyên môn cũng ghi nhận toàn bộ hồ sơ và tường trình của kíp trực đều cho thấy các khâu xử lý đều đúng quy trình, không có sai sót.

Khi mổ lấy thai nhi, ê kíp bác sĩ mới phát hiện dây rốn thắt nút chặt, quấn 2 vòng cổ, nhau bong non. Lúc này, người chồng được mời đến để xem kết quả.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc BV Từ Dũ thông tin với báo chí vào ngày 7/1 về vụ thai nhi 40 tuổi bị tử vong. Ảnh: H.L
Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc BV Từ Dũ thông tin với báo chí vào ngày 7/1 về vụ thai nhi 40 tuổi bị tử vong. Ảnh: H.L

Hội đồng chuyên môn đánh giá đây là sự cố y khoa hiếm gặp. Y văn sản khoa trên thế giới ghi nhận dây rốn thắt nút chiếm tỷ lệ 0,3-2% ca sinh và không có triệu chứng lâm sàng, rất khó để phát hiện qua siêu âm.

Đến thời điểm nào đó, dây rốn siết chặt sẽ chặn tuần hoàn giữa mẹ và bé, đặc biệt là lúc chuyển dạ, nguy cơ tử vong ở thai nhi tăng gấp 4 lần.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Nguyễn Văn Quý (cha của thai nhi) và nhận lỗi khi không bảo vệ được thai nhi 40 tuần tuổi.

Trước đó, VietTimes đã thông tin vụ việc anh Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở quận Bình Thạnh), đưa vợ mang thai 40 tuần tuổi bị ra máu hồng vào BV Từ Dũ khám. Tại đây, bác sĩ cho biết đây là dấu hiệu bình thường, đợi tử cung mở ra thêm sẽ cho đẻ chỉ huy.

Sau đó, vợ anh Quý ra máu hồng nhiều hơn, anh nhiều lần đến nhờ nhân viên y tế đến khám, theo dõi, kết quả không thấy bất thường và yêu cầu anh bình tĩnh đợi thêm.

Đến 22h cùng ngày, lần khám cuối cùng bác sĩ đo tim thai đã ngừng đập. Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng hổi chẩn mổ cấp cứu sản phụ, đồng thời cho biết nguyên nhân thai nhi tử vong là nhau bong non và dây rốn quấn cổ.

Gia đình không đồng tình với cách giải thích này và yêu cầu BV Từ Dũ làm rõ trách nhiệm của ê kíp bác sĩ trực. Trước đó, vợ anh luôn đi khám thai định kỳ tại BV Từ Dũ. Kết quả khám thai ở tuần thứ 39 không thấy dấu hiệu bất thường.