Cơ nghiệp 'khủng' của ông chủ Evergrande Hứa Gia Ấn

VietTimes – Từng là người giàu nhất châu Á, ông chủ Evergrande Hứa Gia Ấn đang chìm sâu vào cơn bĩ cực sau bê bối nợ. Vị tỷ phú này được cho là đang bị 'quản thúc tại gia' vì liên quan đến các cuộc điều tra hình sự.

Theo Tân Hoa xã, ông Hứa Gia Ấn - Chủ tịch Tập đoàn Evergrande (Hằng Đại) - đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế về pháp lý vì có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Trước đó, tờ Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay, ông Ấn đang bị 'quản thúc tại gia'. Trong khi đó, Evergrande cho biết vị tỷ phú đang 'chịu các biện pháp cưỡng chế về pháp lý'.

Bên cạnh vị trí Chủ tịch Evergrande, ông Hứa Gia Ấn còn được biết tới trong vai trò Ủy viên Thường vụ Chính Hiệp, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc, Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Trung Quốc, Chủ tịch phòng thương mại các tỉnh Quảng Đông, Hà Nam.

Hua Gia An 2.jpg
Cơ nghiệp 'khủng' của ông chủ Evergrande Hứa Gia Ấn (Ảnh: Getty Images)

Tay trắng làm nên

Sinh năm 1958, ông Ấn nổi lên một trong những doanh nhân 'tay trắng làm nên' tại Trung Quốc.

Mồ côi mẹ khi chỉ mới 1 tuổi, ông trải qua tuổi thơ nghèo khó và gian nan. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông nghỉ học về nhà làm nông và cùng người anh họ buôn bán kiếm tiền giúp gia đình.

Nhưng đó không phải hồi kết cho con đường học vấn của chàng trai giàu nghị lực. Năm 1978, ông Ấn thi đỗ vào Học viện Gang thép Vũ Hán, theo học ngành Luyện kim.

Năm 1982, sau khi tốt nghiệp đại học, ông công tác tại Công ty gang thép Vũ Dương. Tại đây, ông thăng tiến lần lượt lên các chức vụ Phó quản đốc, Quản đốc phân xưởng. Dù vậy, ông Ấn vẫn quyết định bỏ việc để tìm kiếm cơ hội phát triển.

Năm 1994, ông đến Quảng Châu khởi nghiệp, lập Công ty TNHH Bằng Đạt. Đến tháng 3/1997, ông đổi tên công ty Bằng Đạt thành Công ty thực nghiệp Evergrande (Hằng Đại).

Từ những năm 2000, các dự án nhà ở tại các thành phố ở Trung Quốc mọc lên như nấm sau mưa để đáp ứng nhu cầu tăng vọt vì quá trình đô thị hóa. Giá nhà cũng tăng rất mạnh. Điều này giúp Evergrande vươn mình trở thành một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc.

Tháng 11/2009, tập đoàn này niêm yết thành công tại Sàn Giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Evergrande có các chi nhánh, hiện diện tại 280 thành phố, với số lượng nhân viên lên tới 200.000 người. Tập đoàn đã hoàn thành 900 dự án xây nhà thương mại, hạ tầng bất động sản. Gần đây, Evergrande còn mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực mới như thực phẩm, giải trí, phát triển xe ô tô điện (EV).

Từ năm 2020, vấn đề lớn nhất mà Evergrande đang gặp phải là sức ép đến từ "núi nợ" lên đến 300 tỉ USD sau nhiều năm đi vay để có đủ vốn hỗ trợ tăng trưởng nhanh. Trước đó, Evergrande cũng đã đẩy nhanh việc mua bán, sáp nhập, vì muốn tận dụng được đà tăng trưởng nóng của ngành bất động sản.

Năm 2017, ông Hứa Gia Ấn đã vượt qua nhà sáng lập Alibaba Jack Ma (Mã Vân) và người sáng lập Tencent Pony Ma (Mã Hóa Đằng), trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tài sản 290 tỉ NDT (40,6 tỉ USD).

Theo ước tính của Forbes, bản thân ông Hứa đã thu về tổng cộng tám tỉ USD cổ tức từ 10,2 tỉ cổ phiếu Evergrande ông sở hữu. Số tiền này giúp ông hiện vẫn giàu hơn hầu hết các tỉ phú Trung Quốc, ngay cả khi Evergrande sụp đổ.

Tham vọng xe điện

Evergrande từng gây xôn xao khi tìm cách 'lấn sân' sang mảng xe điện (EV). Mục tiêu của ông Hứa Gia Ấn là vượt qua Tesla và các tên tuổi khác để trở thành nhà sản xuất xe điện "lớn nhất thế giới" vào năm 2025.

Điều đặc biệt là, trong khi các nhà sản xuất EV khác phải tốn hàng tỉ USD để phát triển một mẫu xe, Evergrande cho biết họ phát triển cùng lúc 14 mẫu. Dù không có nền tảng kỹ thuật hay công nghiệp, công ty vẫn xây dựng hàng loạt nhà máy.

Vốn hóa của Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. (Evergrande Auto) có thời điểm đạt 87 tỉ USD - vượt qua vốn hóa của nhiều nhà sản xuất ôtô lớn trên thế giới như Ford Motor và General Motors. Vốn hóa của Evergrande Auto thậm chí gấp 4 lần công ty mẹ Evergrande dù chưa bán bất cứ chiếc xe nào.

Evergrande từng khẳng định bất động sản và sản xuất EV sẽ tạo nên "sức mạnh tổng hợp". Theo đó, 6 triệu chủ hộ các căn nhà của Bất động sản Evergrande là "nền tảng khách hàng khổng lồ" của công ty. Các đại lý bất động sản của công ty cũng sẽ tham gia 'bán chéo' EV để gia tăng lợi nhuận.

Ong Hua tai Hoi nghi Chinh Hiep.jpg
Ông Hứa Gia Ấn phát biểu tại một kỳ họp Hội nghị Chính Hiệp (Ảnh: Sina)

Tuy nhiên, việc lạm dụng đòn bẩy khiến Evergrande chịu tác động nặng nề khi chính phủ Trung Quốc thắt chặt các quy định trong lĩnh vực bất động sản. Với dư nợ lên tới 300 tỉ USD, Evergrande được ví như 'quả bom nợ' của bất động sản Trung Quốc.

Tháng 10/2021, Chính phủ Trung Quốc yêu cầu ông Hứa Gia Ấn sử dụng một phần tài sản cá nhân để trả nợ cho tập đoàn. Đến tháng 11/2021, ông Ấn đã bán nhiều tác phẩm nghệ thuật, thư pháp và hai biệt thự cùng nhiều đồ xa xỉ để có 7 tỉ NDT giúp Evergrande trả nợ.

Trước đó, vào tháng 8/2021, ông Ấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Evergrande và nhường vị trí này cho ông Triệu Trường Long.

Ngày 27/9/2023, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin cho biết, ông Hứa Gia Ấn đang bị quản thúc. Đến ngày 28/9, Evergrande phát đi thông báo cho biết ông Hứa Gia Ấn “đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế vì bị tình nghi vi phạm pháp luật”.

Nghi vấn tẩu tán tài sản

Hai vo chong.jpg
Vợ chồng tỷ phú Hứa Gia Ấn - Đinh Ngọc Mai (Ảnh: Sina).

Trung tuần tháng 8/2023, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin đồn ông Hứa Gia Ấn đã li dị vợ - là bà Đinh Ngọc Mai. Trang Tiềm Vọng sau đó dẫn nguồn tin cho biết, bà Mai đã ly hôn với ông Ấn vào năm 2022. Tuy vậy, chưa có bên liên quan nào chính thức lên tiếng xác nhận.

Ông Hứa Gia Ấn kết hôn với bà Đinh Ngọc Mai vào năm 1983, khi ông chủ Evergrande còn đang công tác tại Công ty thép Vũ Dương. Họ có hai con trai. Cuộc hôn nhân của họ trở thành tấm gương để các nhân viên Evergrande noi theo như là "cặp đôi kiểu mẫu" của tập đoàn.

Chính vị tỉ phú này từng chia sẻ: "Cô ấy (Đinh Ngọc Mai) có bằng cấp và có sự nghiệp riêng nhưng đã từ bỏ tất cả để chăm sóc tôi. Suốt cuộc đời này, tôi nợ cô ấy". Bởi vậy, tin đồn ly hôn giữa ông Ấn và vợ đã trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là khi Evergrande đang chìm trong nợ nần và buộc phải bán tài sản để trả nợ./.

Theo Sohu, Yicai, Sina