Chứng khoán Việt Nam chính thức có cổ phiếu thị giá tiền triệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau 9 phiên tăng trần liên tiếp, thị giá cổ phiếu VNZ của kỳ lân VNG đã chính thức vượt ngưỡng 1 triệu đồng. Vốn hóa thị trường đạt 29.500 tỉ đồng, tương đương 1,25 tỉ USD.

Chứng khoán Việt Nam chính thức có cổ phiếu thị giá tiền triệu
Chứng khoán Việt Nam chính thức có cổ phiếu thị giá tiền triệu

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Chốt phiên giao dịch hôm nay (13/2), VN-Index giảm thêm 11,6 điểm (-1,1%) xuống 1.043,7 điểm.

Bất chấp thị trường chung kém tích cực, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG – "kỳ lân" đầu tiên của Việt Nam – vẫn giữ được đà tăng nóng khi ghi nhận 9 phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá cổ phiếu lên mức 1.027.400 đồng/cp.

Khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay của cổ phiếu VNZ cũng tăng vọt lên mức 6.100 đơn vị, trong khi các phiên trước đó chỉ có 100-300 cổ phiếu được khớp lệnh.

Nhờ mạch tăng nóng, vốn hóa thị trường của VNG đã đạt trên 29.500 tỉ đồng, tương đương hơn 1,25 tỉ USD, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức định giá nhiều tỉ đô mà doanh nghiệp này được cho là muốn nhắm đến khi IPO tại Mỹ.

Hiện tại, nhà sáng lập kiêm CEO VNG Lê Hồng Minh đang trực tiếp nắm giữ 3,52 triệu cổ phiếu VNZ, tương đương với khối tài sản trị giá hơn 3.600 tỉ đồng, tăng thêm hơn 2.700 tỉ đồng từ đầu tháng 2/2023.

Giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp, tương tự nhiều doanh nghiệp khác, VNG cho biết giá cổ phiếu VNZ tăng hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu cung – cầu của thị trường chứng khoán và thị hiếu, nhu cầu, đánh giá của nhà đầu tư.

"Công ty không có bất kỳ sự can thiệp hay kiểm soát nào đối với diễn biến của giá cổ phiếu VNZ trong thời gian qua", VNG cho hay.

"Kỳ lân" VNG đã ghi nhận quý thua lỗ thứ 5 liên tiếp với khoản lỗ sau thuế 547,3 tỉ đồng trong quý 4/2022. Lũy kế cả năm 2022, VNG lỗ sau thuế 1.315,4 tỉ đồng, trong khi năm 2021 chỉ báo lỗ hơn 72 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VNG đạt 9.092,1 tỉ đồng, trong đó núi tiền của công ty này (gồm tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng) là 3.079,7 tỉ đồng, giảm 38,9% so với đầu năm./.