Chiến binh Houthi tuyên bố diệt gần 400 binh sĩ do A rập Xê út hậu thuẫn

VietTimes -- Ngày 18.08.2018, lực lượng Houthi tuyên bố khẳng định rằng các đơn vị Ansar Allah tiêu diệt 376 binh sĩ Yemen trung thành với tổng thống Hadi, được Ả rập Xê út hậu thuẫn trong 48 giờ chiến đấu tại tỉnh Hodeidah.
Lực lượng Houthis tấn công quân đội Ả rập Xe út. Ảnh Masdar News
Lực lượng Houthis tấn công quân đội Ả rập Xe út. Ảnh Masdar News

Kênh truyền hình TV Masirah, ủng hộ lực lượng Houthi cho biết, các lực lượng vũ trang của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu cố gắng tấn công trên hướng bắc về phía thành phố cảng Hodeidah. Tuy nhiên lực lượng này bị các tay súng kháng chiến Ansar Allah (tên khác của phong trào Houthi) tiến công liên tục vào những ngày cuối tuần.

Truyền hình Masirah TV đăng tải nhiều thông tin, ghi lại cảnh lực lượng Houthi đẩy lui cuộc tấn công của các lực lượng Yemen được sự hậu thuẫn Ả rập Xê út, nhưng không có bằng chứng trực quan (video, ảnh) chứng minh con số 376 binh sĩ Yemen, trung thành với ông Hadi bị diệt.

Trong chiến dịch tấn công đánh chiếm thành phố cảng Hodeidah, lực lượng Quân đội kháng chiến miền Nam và Cảnh sát Cộng hòa Yemen, dưới sự hậu thuẫn của các quốc gia vùng Vịnh dẫn đầu là Ả rập Xê út quyết tấn công đánh chiếm căn cứ địa, thành phố hải cảng Hodeidah. Nhưng lực lượng Houthi bẻ gãy tất cả các cuộc tấn công. Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu đang sa lầy ở cuộc chiến không bao giờ dứt trên bờ biển phía tây Yemen.

Bất lực trước kế hoạch đánh chiếm thành phố hải cảng Hodeidah, quân đội Ảrập Xê út chuyển hướng tấn công sang khu vực phía bắc tỉnh Sa'ada, nỗ lực đánh chiếm quận Baqim.

Lực lượng Houthis tấn công các binh sĩ của ông Hadi trên bờ biển phía tây quốc gia này. Video truyền hình Masirah TV.