Chiếc xe hơn 10 năm tuổi được hét giá 58 tỷ đồng

Mẫu xe cuối cùng trong giai đoạn hợp tác giữa Mercedes-Benz và McLaren - chiếc SLR McLaren Stirling Moss, vẫn là niềm mơ ước của giới sưu tập siêu xe và một trong số đó đang được hét giá bán lên tới hơn 2,5 triệu USD (tương đương khoảng 58 tỷ đồng)…
Chiếc SLR McLaren Stirling Moss đang được rao bán
Chiếc SLR McLaren Stirling Moss đang được rao bán

Mặc dù đã hơn 10 năm tuổi, chiếc SLR McLaren Stirling Moss này vẫn đang trong tình trạng hoàn hảo nhất với quãng đường di chuyển chỉ là 507 km qua một đời chủ. Chủ nhân của chiếc xe này vốn sống tại Dubai, nhưng siêu phẩm này dành hầu hết thời gian tại Đức.

Chiếc xe này cũng từng xuất hiện trong một quảng cáo của thương hiệu Hermes PaketShop tại Barcelona cùng tới tay đua F1 Mika Hakkinen

Mẫu SLR McLaren Stirling Moss là phiên bản đặc biệt của chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren, được ra mắt lần đầu tại Triển lãm North American International Auto Show vào năm 2009. Xe được sản xuất giới hạn chỉ 75 chiếc trên toàn thế giới, nhằm tri ân chiến thắng của ngài Stirling Moss tại giải đua Mille Miglia 1955 với chiếc Mercedes-Benz 300 SLR.

Xe có ngoại thất được tạo ra bởi nhà thiết kế người Hàn Quốc Yoon Il-hun, trong khi nội thất được thiết kế bởi Sarkis Benliyan, một người Hà Lan.

Giống như những chiếc SLR McLaren Stirling Moss khác, xe có màu ngoại thất xám bạc nguyên bản cùng nội thất đỏ chính hãng. Một số chiếc khác được sơn lại ngoại thất trắng, đen hoặc thậm chí là đỏ.

Khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn, SLR McLaren Stirling Moss được thiết kế với phong cách speedster, không có kính chắn gió trước và sau cũng như mui xe. Cửa xe vẫn giữa nguyên thiết kế kiểu cánh bướm truyền thống của McLaren.

Nắp capo của xe được kéo dài hơn cùng hệ thống đèn pha được tinh chỉnh lại. Hệ thống ống xả nằm ẩn bên dưới gầm về 2 bên thân xe trên bản SLR McLaren tiêu chuẩn giờ được đặt nằm ngay hốc bánh sau nhằm tăng tính khí động học cho xe.

Để bảo vệ cho phần nội thất, xe được trang bị 2 nắp che theo vị trí ngồi, cho phép người lái che vị trí hành khách phía trước để tăng tính khí động học cũng như bảo quản khỏi những tác nhân bên ngoài.

Bệ tay trung tâm của xe khá đơn giản với bố trí cần số cũng như thắng tay cơ khí. Bên cạnh các chi tiết được ốp sợi carbon, vị trí này còn có thêm chữ ký được khắc chìm của ngài Stirling Moss.

Vô lăng cũng như bảng đồng hồ taplo của xe khá đơn giản với 2 mặt đồng hồ cơ chỉ vận tốc và vòng tua máy. Hệ thống điều hòa 2 vùng cũng khá đơn giản với các phím xoay chỉnh cơ. Đặc biệt, nhằm giảm khối lượng của xe, hệ thống âm thanh giải trí tiêu chuẩn được lược bỏ trên phiên bản này.

Xe có nội thất màu đỏ chính hãng
Xe có nội thất màu đỏ chính hãng
Xe mới đi được 507km
Xe mới đi được 507km

Ở giữa 2 ghế là tấm bảng kim loại đề tên người kỹ sư đến từ Mercedes-AMG đã lắp ráp thủ công khối động cơ trên xe.

Xe vẫn còn đầy đủ phụ kiện kèm theo tấm che khoang lái 2 tông màu, kính đeo mắt cho người lái và hành khách… Tuy ít được sử dụng, nhưng xe vẫn được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên.

Xe sử dụng động cơ V8 supercharged dung tích 5.5L được chế tạo thủ công bởi AMG. Khối động cơ mang lại sức mạnh lên đến 660 mã lực, mạnh hơn phiên bản SLR McLaren tiêu chuẩn, vốn có công suất 626 mã lực và phiên bản SLR McLaren 722 Edition 650 mã lực.

SLR McLaren Stirling Moss có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 3,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 354 km/h. Khối lượng của xe nhẹ hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng 200 kg do kết cấu sử dụng chất liệu sợi carbon cũng như thiết kế speedster.

SLR McLaren Stirling Moss đang được hét giá lên tới 58 tỷ đồng
SLR McLaren Stirling Moss đang được hét giá lên tới 58 tỷ đồng

SLR McLaren Stirling Moss được đưa vào sản xuất từ tháng 6-2009, ngay sau khi dòng xe SLR McLaren dừng sản xuất vào tháng 5. Chiếc cuối cùng lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất vào tháng 12-2009. Xe có giá đề xuất khoảng hơn 1 triệu USD từ lúc ra mắt.

Từng xuất hiện trong buổi đấu giá của RM Sotheby’s vào tháng 11-2019 tại Abu Dhabi, tuy nhiên chiếc xe này vẫn chưa tìm được chủ nhân. Hiện xe đang được một trang thương mại điện tử của các mặt hàng xa xỉ rao bán với mức giá 2.550.000 USD (tương đương khoảng 58 tỷ đồng).

Theo Công an Nhân dân

http://cand.com.vn/Van-hoa-PT/Chiec-xe-hon-10-nam-tuoi-duoc-het-gia-58-ty-dong-573634/