Chiếc nhẫn thông minh đầu tiên của Samsung có thể được gọi là Curio

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cái tên Samsung Curio đã được xuất hiện trong đơn đăng ký nhãn hiệu của gã khổng lồ Hàn Quốc lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Anh.

Ảnh: Sam Mobile
Ảnh: Sam Mobile

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã đăng ký nhãn hiệu mới cho một thiết bị được Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh phân loại vào “Class 9”. Loại sản phẩm này bao gồm nhẫn thông minh và phần mềm dành cho nhẫn thông minh, máy tính đeo được, thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số có thể đeo được...

Samsung Curio có thể là tên chính thức cho chiếc nhẫn thông minh

Theo đó, Samsung đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gần đây vào ngày 22 tháng 8. Nhãn hiệu này bao gồm biệt danh Samsung Curio” và như được mô tả ở trên, việc phân loại vào nhóm Class 9 liên kết cái tên này với các thiết bị đeo như nhẫn thông minh và phần mềm thích hợp. Nhãn hiệu bao gồm biệt danh Curio có thể là tên mã sản phẩm hoặc cũng có thể là tên chính thức khi bán ra thị trường, theo Sammobile. Không có thông tin về cấu hình, tính năng của sản phẩm đi kèm hồ sơ.

Trong quá khứ, nhiều đồn đoán đã cho rằng chiếc nhẫn thông minh này sẽ được đặt tên là “Galaxy Ring”. Sammobile nhận định, Galaxy Ring nghe giống một sản phẩm thương mại của Samsung hơn là Curio, nhưng dường như tới thời điểm hiện tại chưa thể chắc chắn điều gì.

Không rõ liệu chiếc nhẫn thông minh của Samsung sẽ được gọi là Galaxy Ring, Curio hay có lẽ là một cái gì đó hoàn toàn khác. Samsung nổi tiếng với việc đăng ký nhãn hiệu nhưng không phải lúc nào cái tên đó cũng gắn liền với các sản phẩm thật, vì vậy samfan vẫn cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Như VietTimes đã đưa tin, chiếc nhẫn thông minh này được cho là có thể đo thông số sức khỏe chính xác hơn so với smartwatch do tiếp xúc với ngón tay chặt hơn. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề của sản phẩm, nếu kích thước nhẫn nhỏ quá sẽ làm máu khó luân chuyển hơn và có thể gây sai số. Hiện chỉ có Oura của Phần Lan là công ty duy nhất bán nhẫn thông minh với cảm biến đo sức khỏe và hỗ trợ kết nối Bluetooth. Nhẫn này nặng 4-6 gram và có thời lượng pin một tuần.

Đầu tháng này, nhiều nguồn tin cho rằng nguyên mẫu nhẫn thông minh này dường như đã được thử nghiệm. Theo đó, thiết bị này đang ở giai đoạn cuối cùng để đánh giá tính ổn định, chính xác của các tính năng được tích hợp trên Curio Ring. Tất cả những rò rỉ này đều gợi ý rằng sản phẩm sẽ sớm xuất hiện trong tương lai gần.

Theo Sam Mobile