Chỉ với 185 USD, hai người bạn thân khởi nghiệp với AI và thu về 150.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sal Aiello và Monica Powers xây dựng công việc kinh doanh sinh lời của họ trong 4 ngày, và chỉ chi chưa tới 200 USD để khởi nghiệp.

Người sáng lập DimeADozen Monica Powers (trái) và Sal Aiello gần đây đã bán mảng AI của họ với giá 150.000 USD (Ảnh: CNBC)
Người sáng lập DimeADozen Monica Powers (trái) và Sal Aiello gần đây đã bán mảng AI của họ với giá 150.000 USD (Ảnh: CNBC)

Ban đầu, hai người bắt đầu thực hiện các ý tưởng kinh doanh phụ của mình thông qua ChatGPT, sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) tổng hợp để nghiên cứu thị trường. Sau đó, họ nhận ra rằng họ biết cách đặt những câu hỏi chính xác cho ChatGPT để nhận được câu trả lời hữu ích – trong khi những người khác có thể không biết.

Aiello là Giám đốc công nghệ có nhiều kinh nghiệm làm việc cho các startup công nghệ và Powers là nhà thiết kế sản phẩm, hiện đang điều hành một công ty thiết kế và xây dựng thương hiệu chiến lược có tên Mascot. Vào tháng 3, họ đã quyết định tạo một công cụ nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI: người dùng chỉ cần điền ý tưởng của họ vào biểu mẫu, và công cụ này sẽ nhập dữ liệu vào ChatGPT để có được kết quả hữu ích nhất.

“Có lẽ chúng tôi có thể bán được thứ này”, Aiello, 36 tuổi, nhớ lại.

Vài ngày sau, họ tung ra công cụ DimeADozen dành cho những “người muốn khởi nghiệp” để thử thách ý tưởng kinh doanh của họ. Nó tính phí 39 USD cho mỗi báo cáo toàn diện và tổng hợp kết quả, trong khi chỉ mất một khoảng thời gian nhỏ nếu như so với các cơ quan phân tích hoặc công cụ tìm kiếm truyền thống.

Trong khoảng 7 tháng, DimeADozen – chia đều cho Aiello và Powers – đã mang về hơn 66.000 USD, theo tài liệu được CNBC công bố. Aiello cho biết, ngoại trừ khoản tiền 150 USD chi cho tên miền web và 35 USD cho dịch vụ lưu trữ và cơ sở dữ liệu, gần như tất cả phần còn lại đều là lợi nhuận.

Tháng trước, họ đã đạt được thỏa thuận bán công cụ trên với giá 150.000 USD cho Felipe Arosemena và Danielle de Corneille, một cặp vợ chồng - một người là kỹ sư phần mềm, người còn lại là nhà thiết kế sản phẩm - những người muốn biến DimeADozen thành công việc toàn thời gian của họ, Aiello nói.

Aeillo và Powers có kế hoạch tiếp tục làm việc khoảng 5 giờ mỗi tuần với tư cách là cố vấn của công ty.

“Nó thực sự in ra tiền”, Aiello nói.

Powers và Aiello gặp nhau vào năm ngoái tại một sự kiện gặp gỡ người sáng lập công ty khởi nghiệp ảo, do công ty tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator ở Thung lũng Silicon điều hành và nhanh chóng bắt đầu làm việc cùng nhau ngoài giờ hành chính. Họ hiện có ba công việc làm thêm khác và có kế hoạch khởi nghiệp nhiều hơn nữa.

Nhưng chưa có kế hoạch nào của họ đạt được thành công như DimeADozen, công cụ nghiên cứu AI đầu tiên được xây dựng đặc biệt để thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh, theo Aiello. Nó kết nối thông tin nhận được vào hàng trăm câu lệnh ChatGPT được viết sẵn và sắp xếp các câu trả lời thành các báo cáo dài 50 trang về các nhà đầu tư, khách hàng và đối thủ cạnh tranh tiềm năng của công ty giả định.

Người ta có thể làm điều tương tự trên Google, nhưng theo Aeillo, sẽ mất nhiều thời gian hơn và kết quả sẽ có độ tin cậy thấp hơn.

“Không có lý do gì mà bạn không thể thực hiện 1.000 lượt tìm kiếm trên Google và nhận được kết quả tương tự”, anh nói. “Nhưng dựa vào thứ gì đó để có kết quả nhanh hơn thì sẽ tốt hơn”.

Powers và Aiello cũng sử dụng các kỹ năng viết câu lệnh của họ – một kỹ thuật đặt câu hỏi để chatbot cho ra kết quả chính xác hơn – nhằm giảm thiểu rủi ro gọi là “AI hallucination”. Đó là khi chatbot đưa ra những thông tin nghe có vẻ phù hợp nhưng thực chất lại hoàn toàn sai sự thật.

Aiello cho biết DimeADozen không thể hứa hẹn sẽ loại bỏ chúng hoàn toàn, nhưng “chúng tôi giảm thiểu rủi ro đó bằng cách điều chỉnh các thông số nhắc nhở và rất nghiêm ngặt trong việc nhắc nhở của mình”, Aiello nói. “Phải mất nhiều tuần nỗ lực để đảm bảo rằng chúng tôi nhận được phản hồi như mong đợi”.

Aiello kỳ vọng rằng, một ngày nào đó công cụ này có thể được gã khổng lồ phần mềm đám mây Salesforce mua lại. “Tầm nhìn lớn hơn là: Nó trở thành một công cụ phổ biến để điều hành doanh nghiệp”./.

Theo CNBC